Dịch Covid-19 tối 26/3: Quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á vượt mốc 1.000 ca nhiễm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau Malaysia, thêm một quốc gia nữa nằm trong khu vực Đông Nam Á đã vượt 1.000 người nhiễm Covid-19.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h tối 26/3, Việt Nam ghi nhận 153 ca mắc Covid-19, trong đó 17 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương phải có trách nhiệm quản lý như đối với các trường hợp đi từ vùng dịch. Thời gian thực hiện là từ 0h ngày 28/3/2020, có thể áp dụng trong một tuần hoặc vài tuần. Ngoài ra, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện.

Đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả Hài Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh.

 + Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung lý giải, có thể có 20 ca dương tính là con số dự báo trên xác suất khoa học, không phải con số vu vơ.

Theo ông Chung, đến trưa ngày 25/3, TP đã tìm ra 3.082 người nhập cảnh; lấy 1.600 mẫu, chạy xét nghiệm 938 mẫu thì phát hiện 4 trường hợp dương tính; vậy còn 2.200 mẫu thì sẽ có thể có 8 ca dương tính. Với tỷ lệ lây nhiễm trung bình trên thế giới, con số 20 ca dương tính là cảnh báo về dịch tễ học.

+ Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, thời điểm này Bệnh viện Bạch Mai coi như là một ổ dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Ông đề nghị người dân hạn chế tối đa đi khám tại đây mà khám tại địa phương, cán bộ y tế địa phương có thể đến khám tại nhà. Những trường hợp từng đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian gần đây cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có triệu chứng thì liên hệ ngay với cơ quan y tế.

+ Thông tin từ sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, theo lịch bay, trong ngày 26/3, sẽ không có hành khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. 4 chuyến bay theo kế hoạch hạ cánh Nội Bài hôm nay đều là bay rỗng, không chở khách (bay ferry để phục vụ các chuyển chở khách chặng đi), là các chuyến đến từ Đài Loan, Singapore, Ma Cau, Nhật Bản.

+ Theo Sở Tư pháp TP.HCM, các trường hợp không tuân thủ việc cách ly bắt buộc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, TP sẽ áp dụng chế tài xử phạt theo Điều 11 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt thấp nhất là 100 ngàn đồng, cao nhất là 30 triệu đồng.

+ TP.HCM xác minh có 155 người tham dự buổi tiệc Patrick day tại ổ dịch Buddha bar (phường Thảo Điền, Quận 2), trong đó có 8 trường hợp xét nghiệm nhiễm Covid-19 bao gồm các bệnh nhân số: 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127. Bên cạnh đó còn ghi nhận thêm 3 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh trên, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM C đã xác định được 97 khách có địa chỉ tại Quận 2 từng đến Budda bar, đưa đến khu cách ly tập trung.

+ Trung tâm báo chí TP.HCM phát đi thông báo của UBND TP khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 26/3 về việc TP.HCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày, kể từ ngày 28/3/2020 là hoàn toàn bịa đặt. Đơn vị đã xác minh được18 tài khoản mạng xã hội đăng tin không kiểm chứng này, trong đó, có 8 tài khoản đã chủ động tháo gỡ thông tin; 5 tài khoản ở Quảng Trị, Đồng Nai và Bình Định vẫn chưa gỡ bỏ; 5 tài khoản ở nước ngoài.

+ Theo Bộ Công an, Công an các địa phương đã huy động tối đa các lực lượng rà soát, lập danh sách người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7/3 đến ngày 24/3, đang cư trú tại địa bàn.

+ Bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến nhanh và phức tạp trên thế giới, một số cán bộ ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cách ly vì trong quá trình làm việc, thực hiện công tác bảo hộ công dân đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các UBND huyện, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… tiến hành rà soát ngay những người trên địa bàn từng đi khám, chữa bệnh, đi thăm người thân, đón bệnh nhân… ở Bệnh viện Bạch Mai trở về, kể từ ngày 13/3 cho đến nay.

+ Theo Reuters, chính phủ Thái Lan hôm 26/3 thông báo ghi nhận thêm 111 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên con số 1.045, trong đó, có 4 người đã tử vong do dịch bệnh. Thái Lan trở thành quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á vượt mốc 1.000 ca nhiễm, sau Malaysia 2.031 ca nhiễm (23 người tử vong).

+ Theo RT, có nhiều nguyên nhân để lý giải việc Italia đang là quốc gia có tỉ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới (10%). Đó là thống kê đặc biệt kỹ lưỡng, những người chết liên quan đến Covid-19 gần như ngay lập tức được liệt kê vào thống kê quốc gia. Bên cạnh đó, không ít trường hợp người bệnh đã ở tuổi cao, có thể chỉ mới dương tính với virus Corona, nhưng sau đó đột ngột qua đời vì bệnh tim, ung thư.

+ Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gọi dịch Covid-19 là "Kẻ thù công khai số 1", và cảnh báo nếu một vài quốc gia không áp dụng những biện pháp an toàn một cách nghiêm túc, thế giới sẽ phải chứng kiến hàng nghìn ca nhiễm bệnh và tử vong khác.

+ Theo New York Post, Chelsey Earnest là y tá làm việc tại trung tâm dưỡng lão ở Kirkland, bang Washington, Mỹ nói cô nhìn thấy những người nhiễm Covid-19 đều có dấu hiệu mắt bị đỏ. Cô còn nói thêm rằng, nếu báo với bác sĩ có người có dấu hiệu mắt bị đỏ thì bác sĩ ngay lập tức chuẩn bị giường cách ly.

+ Theo các chuyên gia, Trung Quốc vẫn có nguy cơ đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 2 ngay tại Bắc Kinh khi nhiều ca nhiễm "nhập khẩu" được phát hiện. Để ngăn chặn điều này, bắt đầu từ hôm 23/3, toàn bộ chuyến bay quốc tế tới Bắc Kinh đều được chuyển hướng tới sân bay ở 12 thành phố khác nhau, trước khi hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin bịa đặt “TP.HCM phong tỏa 14 ngày”: Đã xác định 18 tài khoản mạng xã hội

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã xác định được 18 tài khoản mạng xã hội đăng thông tin bịa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN