Dịch Covid-19 tối 25/3: Thêm một bác sĩ tuyến đầu tại Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đây là bác sĩ thứ 2 làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) bị nhiễm Covid-19.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h30 tối 25/3, Việt Nam ghi nhận 141 trường hợp mắc Covid-19 (17 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện), tăng 7 ca so với ngày 24/3.

Trong số các ca nhiễm mới, có một bác sỹ, 29 tuổi, làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bác sỹ bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho BN28. Bác sĩ bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác cùng làm việc tại Khoa này (BN116).

+ Bộ Y tế cho biết, hiện có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1; 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2.

+ Chiều 25/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu (trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm), còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5/4.

Thành phố quyết định chỉ để 20% các phương tiện vận tải công cộng hoạt động, chủ yếu phục vụ công chức, viên chức đi làm. Khuyến cáo người dân không nên đi xe công cộng. 

Trước đó, TP cũng đã cấm các quán bar, karaoke, vũ trường, games online, rạp chiếu phim, cơ sở massage, chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020.

+ Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà thông tin trường hợp V.T.H. (SN 1995), đang cách ly phường Sài Đồng, còn 2 ngày nữa hết thời gian cách ly nhưng người này đã đến sân bay Nội Bài và dự kiến bay về Anh. Lực lượng chức năng Quận đã nắm bắt thông tin, đưa người này trở lại khu cách ly, đồng thời chỉ đạo UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 đến 10 triệu đồng.

+ Lãnh đạo UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, có một người quốc tịch Đan Mạch trong khi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 (kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2) đã ngồi cùng hàng chục người tại cửa hàng Circle K ở phố Chùa Láng. Hiện nay, qua rà soát, quận Đống Đa đã lấy được thông tin 9 trường hợp, còn 11 trường hợp vẫn đang điều tra thông tin xác định nơi ở và liên hệ.

+ Ngày 25/3, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tỉnh yêu cầu các ban, ngành, địa phương trong tỉnh chủ động theo dõi, nắm thông tin các trường hợp nghi nhiễm, xử lý, ngăn chặn không để dịch Covid-19 lây lan. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra truy tố theo pháp luật.

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu cho biết, bệnh nhân đầu tiên  tại tỉnh nhiễm Covid-19 là nữ, 66 tuổi, ở tại ngõ 224, đường Trần Phú – thuộc Tổ 4, (phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu – tỉnh Lai Châu). Người này bị tai biến mạch máu não đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, rồi chuyển về Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội từ cuối tháng 2.

Đến ngày 22/3, bệnh nhân được xe cứu thương của Bệnh viện Bạch Mai chuyển thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, có triệu chứng sốt. Đến ngày 24/3, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 133).

Hiện tại, qua rà soát đã cách ly các trường hợp tiếp xúc F1, F2, F3 với bệnh nhân số 133. Trong đó có 25 trường hợp là F1, còn những trường hợp F2, F3 Sở chưa thống kê được số liệu cụ thể.

+ Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho tất cả nhân viên bệnh viện (gần 4.000 người) và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau khi xuất hiện 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19 liên quan đến bệnh viện.

+ Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay mang số hiệu VN9668 chở theo 180 hành khách người Việt Nam từ thành phố Cebu, Philippines đã hạ cánh an toàn xuống Cần Thơ vào 00h00 ngày 25/03. Sau khi hạ cánh, tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

+ Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID) công bố, virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào phổi thông qua thụ thể ACE2, giải phóng mã di truyền ARN, chiếm quyền kiểm soát bộ máy sản xuất của tế bào, từ đó nhân bản ra vô số virus giống hệt. Đến một mức nào đó, tế bào trở nên quá tải và tự chết, khiến virus lan tỏa ra, tìm đến những tế bào khác còn khỏe mạnh.

+ Tân Thủ tướng Malaysia, Muhyiddin Yassin Malaysia cho biết, hôm nay (25/3), nước này tuyên bố gia hạn thêm lệnh phong tỏa tới giữa tháng 4. Trước đó, lệnh phong tỏa này dự kiến kéo dài tới cuối tháng 3.

+ Theo Forbes, nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Gastroenterology của Mỹ cho thấy, ho khan và sốt vẫn là các triệu chứng điển hình nhất của Covid-19 vì virus tác động trực tiếp đến phổi. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể bộc lộ triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy cùng với đau bụng, trong giai đoạn đầu nhiễm virus SARS-CoV-2.

+ Linh mục Giuseppe Berardelli, 72 tuổi, tại Italia nhiễm Covid-19 được người dân quyên góp tiền mua cho máy thở, tuy nhiên, ông đã nhường chiếc máy thở cho một bệnh nhân trẻ tuổi hơn và qua đời trong sự thương tiếc của nhiều người.

+ Chính quyền Tây Ban Nha gấp rút biến sân trượt băng rộng 1.800m2 ở thủ đô Madrid thành nhà xác tạm thời, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại nước này có dấu hiệu lan rộng.

+ Một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Bắc, nơi từng là vùng tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc, mới đây đã dương tính với virus SARS-CoV-2  sau 5 ngày thành phố không có ca nhiễm mới.

+ Người phát ngôn điện Clarence của Hoàng gia Anh xác nhận, thái tử Charles bị nhiễm Covid-19 nhưng chỉ biểu hiện các triệu chứng nhẹ. Công nương Carmella đã được xét nghiệm nhưng không bị nhiễm virus. Thái tử và công nương hiện đang tự cách ly tại nhà ở Scotland.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Công bố thêm 7 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, ca thứ 141 là một bác sĩ

Bộ Y tế vừa xác nhận, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 bác sỹ đang làm việc tại Bệnh viện Bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN