Dịch COVID-19 tối 18/5: Thanh niên đi tù vẫn lọt danh sách hưởng tiền hỗ trợ do dịch

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sự sơ xuất của cán bộ chính sách xã khiến một thanh niên ở Thanh Hóa dù đang đi tù vẫn nằm trong danh sách hưởng tiền hỗ trợ do dịch COVID-19.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 20h ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận 324 ca nhiễm COVID-19, tăng 4 ca so với 24h trước. Trong đó, có 2 bệnh nhân là tiếp viên của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (LB Nga) về Vân Đồn ngày 13/5 và 2 hành khách trên chuyến bay VN001 từ Washington D.C (Hoa Kỳ) về sân bay Quốc tế Nội Bài ngày 16/5.

Chiều cùng ngày, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố thêm 3 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh tại Việt Nam lên 263 người. Trong đó, có 2 trường hợp ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) gồm bệnh nhân 257 và 264, bệnh nhân còn lại 270 quê Yên Dũng (Bắc Giang).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số 59 bệnh nhân đang điều trị, có 2 ca đã âm tính lần 1, 7 ca âm tính lần 2 trở lên và 52 ca dương tính.

+ Ngày 18/5, bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) thông tin, trên địa bàn có một trường hợp đi tù nhưng thuộc diện hộ cận nghèo vẫn nằm trong danh sách hưởng tiền hỗ trợ do dịch COVID-19.

Theo tìm hiểu, người được thụ hưởng nói trên là Bùi Văn Hải (SN 1993, ngụ tại thôn Thủ Đức, xã Tiên Trang).

“Do gia đình Bùi Văn Hải thuộc diện hộ cận nghèo nên trong quá trình lập danh sách, cán bộ chính sách xã đã sơ xuất nên đưa Hải vào danh sách nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đã yêu cầu các bộ phận rà soát và gia đình cũng đã nộp số tiền thưởng sai lại cho xã", Chủ tịch UBND xã Tiên Trang cho hay.

+ Ngày 18/5 (giờ địa phương), toàn bộ 194 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ tham gia phiên họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 73 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường trên toàn cầu. Tâm điểm của sự kiện là chờ xem Mỹ và đồng minh sẽ đem căng thẳng với Trung Quốc xung quanh nguồn gốc khởi phát của virus SARS-CoV-2 ra một diễn đàn quốc tế quy mô lớn như thế nào.

Theo quy định của WHO, cơ quan này có thể chuyển các mâu thuẫn không thể giải quyết được sang cho Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) thụ lý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định đây là một kịch bản khó thành hiện thực.

+ Trả lời họp báo hồi tuần trước, ông Trump nói các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã phát triển vaccine vào ngày 11/1, “vài giờ sau khi mã gene của virus được công khai”.

Theo SCMP, trong một loạt các bài báo và bình luận đăng tải trên mạng xã hội, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã sử dụng chính tuyên bố của ông Trump để bác bỏ các luận điểm cho rằng virus có nguồn gốc từ Trung Quốc và Bắc Kinh giấu dịch.

“Chứng tỏ virus Corona đã lây lan ở Mỹ trước ngày 11. Ông Trump và các chính trị gia, truyền thông Mỹ đang nói dối”, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, bình luận trên mạng xã hội Weibo, hôm 16/5.

+ Nga hiện đang là vùng dịch lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc với vai trò là nước láng giềng thân cận, không thể nào ngồi yên trước nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát do công dân trở về từ Nga. Tờ SCMP đánh giá quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang đối mặt với nhiều sức ép vì đại dịch COVID-19.

+ Theo Koreatimes, công dân Việt Nam (không được tiết lộ danh tính), 32 tuổi, sống tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, đã tới câu lạc bộ "Queen" ở phố Itaewon, Seoul vui chơi hôm 1/5. Sau khi trở về nhà, người đàn ông này bắt đầu có các triệu chứng như sốt, đau họng.

Ngày 15/5, công dân Việt Nam nói trên làm xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Bucheon. Kết quả trả về là dương tính với virus. Công dân này hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Anseong tại tỉnh Gyeonggi.

+ Tờ SBS hôm 18/5 đưa tin, nhóm gồm 54 quốc gia châu Phi vừa gia nhập cùng nhóm 62 quốc gia hậu thuẫn lời kêu gọi điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 của Úc. Trong số 116 quốc gia này, có nhiều cường quốc như Nga, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada...

+ Dữ liệu được phân tích bởi các chuyên gia khoa học lại cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể bị truyền nhiễm vào khu chợ bởi một người mang mầm bệnh COVID-19 từ trước, theo nguồn tin trên Daily Mail hôm 17/5.

Nghiên cứu trên được thực hiện bởi 2 nhà sinh học Alina Chan và Shing Zhan từ viện nghiên cứu Broad, kết hợp với giáo sư Shing Hei Zhan từ Đại học Columbia, Mỹ.

Alina Chan và Shing Zhan cũng xác nhận rằng, không có bằng chứng nào từ dữ liệu di truyền được công bố cho thấy có sự lây lan chéo virus SARS-CoV-2 giữa các loài vật được bán trong chợ hải sản Hoa Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có 2 tiếp viên hàng không

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa phát hiện thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 2 tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN