Dịch Covid-19 tối 16/3: Hai bệnh nhân tại Việt Nam diễn biến nặng phải thở máy

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hai ca bệnh dương tính với Covid-19 đang điều trị tại Việt Nam có diễn biến nặng, phải lọc máu và thở bằng máy.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tối 16/3, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc tại Việt Nam lên 60 người (16 người đã khỏi bệnh).

Bệnh nhân (BN) số 58 là nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại phố Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020.

BN số 59 là nữ, 30 tuổi, địa chỉ phường Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội, là tiếp viên của chuyến bay trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 2/3/2020 (là chuyến bay đã ghi nhận các trường hợp xác định mắc bệnh Covid-19 trước đó).

Bệnh nhân 60 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020 (chuyến bay này có ca dương tính với Covid-19).

+ Bộ Y tế cho biết, 2 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Việt Nam có diễn biến nặng. Trong đó, một bệnh nhân nam người Anh, 69 tuổi, với nhiều bệnh lý nền mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường type2, có biểu hiện khó thở, được đặt thở máy. Bệnh nhân này được chuyển từ BV đa khoa Lào Cai về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) theo dõi điều trị.

Bệnh nhân thứ 2 có diễn biến nặng là nữ bệnh nhân người Việt, 64 tuổi, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Bệnh nhân có triệu chứng khó thở, biểu hiện suy hô hấp tăng. Các bác sĩ đã chỉ định đặt ống khí quản, thở máy, đặt Catheter tĩnh mạch, chuyển bệnh nhân tới khoa Hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị.

+ Liên quan đến vụ việc, bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận khai báo nhỏ giọt, không trung thực, UBND tỉnh đã giao Công an Bình Thuận trích xuất camera, khai thác dữ liệu ngày 5/3 tại khu vực tiệc cưới và dữ liệu ngày 7/3 tại khu vực những người tham gia gặp mặt tại cà phê Ocean Dunes; Yêu cầu xác định rõ bà T. (BN số 34) và chồng (BN số 41) có tham gia dự các hoạt động này hay không.

+ Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tình hình sức khỏe 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi thì bệnh nhân 32 và 54 ổn định; bệnh nhân 45 và 48 không có triệu chứng; bệnh nhân 53 (người Cộng hòa Czech) có triệu chứng sốt nhẹ 38 độ C, ho, ít đàm trắng, không suy hô hấp.

+ Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ (TP HCM) được chuyển đổi thành bệnh viện chuyên khoa điều trị bệnh Covid-19 với quy mô 300 giường. Trước đó, bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi là bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 đầu tiên tại TP.HCM với quy mô cũng 300 giường tương tự bệnh viện mới này tại huyện Cần Giờ.

+ Ngày 16/3, Vietnam Airlines cho biết, 4 chuyến bay từ châu Âu gồm: Anh, Pháp, Đức đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tổng cộng gần 180 hành khách với 100% là công dân Việt Nam đã được đưa đi cách ly tập trung trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

+ Các nhà khoa học tại Đại học California, Mỹ mới đây đã cứu sống một phụ nữ gần như qua đời vì nhiễm Covid-19 bằng thuốc Remdesivir. Đây là loại thuốc thử nghiệm vốn từng được phát triển để trị virus Ebola, nhưng các nhà khoa học cũng phát hiện khả năng ức chế virus thuộc chủng Corona gây suy hô hấp.

+ Ali Reza Zali, người đứng đầu chiến dịch chống Covid-19 của Iran cho hay, 15% trong tổng số 724 ca tử vong ở quốc gia này là người dưới 40 tuổi, người trên 60 tuổi là 55%. Điều này cho thấy dịch Covid-19 ở Iran không chỉ nhắm tới đối tượng là người già và người có bệnh nền như ở nhiều quốc gia khác.

+ Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin, Hashem Bathaie Golpayegani, giáo sĩ cấp cao của Iran đã qua đời sau khi nhiễm Covid-19.

+ Chính quyền thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc cho biết, 40 tín đồ của Nhà thờ cộng đồng River of Grace, bao gồm cả linh mục và người thân của ông này đã bị nhiễm Covid-19 sau khi tham dự một buổi cầu nguyện. 6 người tiếp xúc với các tín đồ của nhà thờ cũng được xác định dương tính với Covid-19. Đây là ổ dịch lớn thứ 2 tại khu vực thủ đô Seoul sau ổ dịch nằm tại một tòa nhà ở quận Guro, nơi có tổng đài chăm sóc khách hàng với 124 ca lây nhiễm.

+ Thống đốc bang Illinois (Mỹ), J.B Pritzker mới đây thông báo đóng cửa quán bar và nhà hàng để người dân được “an toàn” trước dịch bệnh Covid-19. Quy định mới có hiệu lực từ chiều tối ngày 16/3 cho đến 30/3.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 60

Bệnh nhân số 60 là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN