Dịch Covid-19 sáng 18/4: Dập dịch quá nhanh, Trung Quốc thiếu bệnh nhân thử nghiệm thuốc đặc trị

Hàng loạt thử nghiệm để tìm ra các phương pháp điều trị bằng thuốc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã bị hủy vì thiếu bệnh nhân.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Ông Chung Nam Sơn - cố vấn y tế hàng đầu cho chính phủ Trung Quốc cho biết, nhiều nghiên cứu để tìm ra các phương pháp điều trị bằng thuốc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nước này đã buộc phải dừng lại vì thiếu các ứng cử viên phù hợp (bệnh nhân) tham gia thử nghiệm.

“Nhiều nghiên cứu đã bị hủy vì không ai ngờ rằng Trung Quốc có thể kiểm soát dịch bệnh nhanh đến như vậy. Hiện tại, không có cơ hội nào để thực hiện nghiên cứu điều trị hay thử nghiệm thuốc đặc trị Covid-19 quy mô lớn ở Trung Quốc”, ông Chung Nam Sơn cho biết.

Theo Hoàn Cầu, tính đến ngày 16/4, 598 thử nghiệm lâm sàng liên quan đến dịch Covid-19 như quan sát các triệu chứng của người bệnh và thử nghiệm thuốc đặc trị đã được phê duyệt thực hiện tại Trung Quốc, kéo dài trong 32 ngày. Tuy nhiên, 45 thử nghiệm thuốc đặc trị Covid-19 đã phải hủy hoặc chấm dứt trước thời hạn do thiếu bệnh nhân tham gia nghiên cứu.

+ Tính đến 9h30 sáng 18/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19, tức 48h qua chưa có thêm ca mắc mới nào, trong đó, 198 ca đã được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong số 70 ca còn lại đang điều trị, 13 ca đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính, 4 ca 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

+ Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, bệnh nhân số 22 người Anh sau khi điều trị khỏi bệnh tại Đà Nẵng đã được xác định dương tính trở lại với Covid-19 khi đến TP.HCM để bay về nước. Tuy nhiên, theo kết quả mới nhất cập nhật từ Anh, bệnh nhân đã âm tính trở lại với Covid-19.

+ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết, thành phố sẽ duy trì 62 chốt kiểm soát dịch bệnh đến ngày 22/4. Các quận, huyện xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

+ Theo New York Post, Thụy Điển hôm 16/4, ghi nhận thêm 613 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia châu Âu này lên con số 12.540. Trong khi đó, số ca tử vong mới vì Covid-19 của Thụy Điển là 120, đưa tổng số ca tử vong vì Covid-19 lên 1.333.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Thụy Điển lớn hơn nhiều lần so với 3 nước láng giềng là Đan Mạch (321 ca, gấp hơn 4 lần), Na Uy (150 ca, gấp gần 9 lần) và Phần Lan (75 ca, gấp hơn 17 lần).

Tuy nhiên, Thụy Điển chỉ kêu gọi người dân chịu trách nhiệm về giãn cách xã hội thay vì phong tỏa toàn quốc như nhiều nước trên thế giới.

Tờ Sputnik hôm 17/4, dẫn lời Anders Tegnell - một nhà dịch tễ học Thụy Điển, cho biết, có những dấu hiệu cho thấy quốc gia châu Âu này sẽ có miễn dịch cộng đồng vào tháng 5.

+ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 17/4, kêu gọi Trung Quốc cấp cho Mỹ quyền truy cập phòng thí nghiệm Vũ Hán để có thể xác định chính xác nơi bắt nguồn của virus SARS-CoV-2. Trước đó, Tổng thống Donald Trump xác nhận, Mỹ đang điều tra thông tin virus SARS-CoV-2 xuất phát từ đây.

+ Các nhà khoa học đến từ Đại học Podiatrist (Tây Ban Nha) cho biết, ngoài các triệu chứng thông thường, người nhiễm Covid-19 còn có thể bị tổn thương ở bàn chân. Những tổn thương này được nhìn thấy bằng mắt thường và trông khá giống với những vết mụn của bệnh thủy đậu, xuất hiện tại bàn chân của cả trẻ em lẫn người trưởng thành khi nhiễm Covid-19.

+ Theo USA Today, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, sử dụng đồ uống có cồn có thể làm tăng nguy cơ rủi ro về Covid-19, làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến người say rượu có hành động làm tăng khả năng nhiễm Covid-19.

+ Tỷ phú Bill Gates – người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft và là nhà từ thiện hoạt động tích cực trong dịch Covid-19 đang trở thành nạn nhân của những lời bịa đặt, vu khống cho rằng ông tạo ra Covid-19 và muốn thu lợi từ dịch bệnh này, theo New York Times.

+ Bộ trưởng Y tế Đức – ông Jens Spahn hôm 17/4 tuyên bố, dịch bệnh Covid-19 tại Đức đã được kiểm soát nhờ thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt từ khi các ca nhiễm bắt đầu gia tăng”. Đồng thời cho biết thêm rằng, nước này có kế hoạch sản xuất hàng chục triệu khẩu trang kể từ tháng 8 để ứng phó với dịch bệnh.

Phát biểu của ông Jens Spahn được đưa ra sau khi Viện Robert Koch (Đức) thông báo rằng tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại Đức đã giảm xuống mức 0,7%, đồng nghĩa với việc mỗi người nhiễm lây cho chưa đến một người.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 liên quan ổ dịch bar Buddha sắp xuất viện

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đang có nhiều diễn biến tích cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN