Đi xem lũ, vớt được cá lệch “khủng” dài gần 2m

Sự kiện: Nghệ An Tin nóng

Một con cá dài gần 2m, nặng khoảng 17kg đã chết trôi trên dòng nước lũ được người dân ở Nghệ An bắt được và bán với giá 5 triệu đồng.

Người dân bắt được con cá lệch trôi trên dòng nước lũ. (Ảnh: Đào Thọ)

Người dân bắt được con cá lệch trôi trên dòng nước lũ. (Ảnh: Đào Thọ)

Theo đó, vào sáng 3/9, anh Vi Văn Quang trú tại bản Na Lượng 2 (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) ra sông xem nước lũ thì bất ngờ gặp con cá “khủng” đang trôi dạt vào bờ.

Lúc này, anh Quang đã cùng một số người dân vớt con cá này lên bờ. Qua kiểm tra, nhận định đây là cá lệch. Con cá này tuy đã chết nhưng vẫn còn tươi nên anh đưa về nhà.

Con cá này nặng khoảng 17 kg, dài gần 2 mét, sau khi biết tin anh bắt được cá “khủng” nhiều người đến xem và hỏi mua. Sau khi thấy được giá, anh Quang đã bán con cá này với giá hơn 5 triệu đồng.

Được biết, cá lệch là đặc sản ở miền Tây Nghệ An, giá bán giao động từ 850.000-1.000.000 đồng/kg, cá càng lớn giá trị càng cao.

Loài cá này thường sống trong các hang, ngách nơi dòng nước chảy. Để bắt được cá lệch, người ta phải dùng câu vương hoặc dùng ngạnh để xiên cá.

Cá lệch khủng cắn câu, 2 người đàn ông vật lộn gần 1 tiếng mới lôi được lên bờ

Hai người dân ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã câu được một con cá lệch có chiều dài 1,6m, nặng tới 16 kg.



 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN