Giả làm xe ôm chở người phụ nữ ra đồng hiếp dâm

Hiền giới thiệu mình làm xe ôm rồi chở chị T. với giá rẻ. Tuy nhiên người này lại chở ra đồng để hiếp dâm.

Đối tượng Hiền bị bắt giữ tại CQĐT.

Đối tượng Hiền bị bắt giữ tại CQĐT.

Thông tin từ Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1972, trú xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 20h ngày 12/8 chị T. (SN 1984) đứng đón xe ôm về quê ở cầu vượt Quán Bánh TP Vinh (Nghệ An).

Khi đang đứng đợi xe, Nguyễn Văn Hiền đi qua và dừng lại hỏi chuyện. Dù không làm xe ôm, nhưng Hiền giới thiệu mình làm nghề xe ôm lâu năm và nhận chở chị T. về với giá rẻ.

Khi chị T. hỏi Hiền chở về Bến Thủy bao nhiêu tiền thì Hiền nói 120 nghìn đồng. Chị T. đồng ý và ngồi lên xe Hiền.

Tuy nhiên, thay vì chở chị T. đi ra cầu Bến Thủy thì Hiền lại chở người nay hướng về xã Nghi Vạn và đi ra giữa cánh đồng. Tại đây, Hiền khống chế hiếp dâm người phụ nữ này và cướp đi chiếc điện thoại trị giá 7 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an đã xác định Hiền là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Được biết, Hiền đã lập gia đình, hàng ngày làm nghề tự do. Lúc gây án, Hiền trên đường đi làm trở về nhà thì thấy nạn nhân đứng một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau khi gây án, Hiền nghĩ không bị lộ nên không bỏ trốn.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Hiền để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau buổi tập văn nghệ, chở cô gái 18 tuổi ra cánh đồng hiếp dâm

Sau khi tập văn nghệ buổi tối, Chu Đình Hiệp nói đưa cô gái 18 tuổi về nhà rồi chở thẳng ra cánh đồng để hiếp dâm,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN