Đề xuất bỏ vòng xoay tháp đồng hồ 4 mặt ở trung tâm TP.HCM

Sự kiện: An toàn giao thông

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC08) kiến nghị bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 để giảm ùn tắc thường xuyên tại khu vực này.

PC08 vừa kiến nghị ngành giao thông vận tải TP.HCM nghiên cứu dỡ bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (hay còn gọi vòng xoay Điện Biên Phủ), quận 1 tổ chức giao thông cho xe đi theo đèn tín hiệu qua giao lộ.

Giao thông vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 diễn biến phức tạp vào giờ cao điểm. Ảnh: Hồng Lam

Giao thông vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 diễn biến phức tạp vào giờ cao điểm. Ảnh: Hồng Lam

Theo PC08, qua công tác theo dõi, khảo sát thực tế hiện trường, tình hình giao thông trên tuyến Điện Biên Phủ đoạn vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn biến phức tạp. Đặc biệt vào giờ cao điểm lưu lượng xe trên đường Điện Biên Phủ đi hướng từ cầu Sài Gòn đến vòng xoay tăng, thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Trước đó, PC08 đã tổ chức khảo sát ngoài hiện trường với các đơn vị liên quan nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại vòng xoay Hàng Xanh, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm và tuyến đường Điện Biên Phủ.

Đơn vị này cũng kiến nghị các cơ quan phối hợp giải quyết, khắc phục bất cập tổ chức giao thông tại các vòng xoay trên. Tuy nhiên, đến nay, các bất cập chưa được giải quyết.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trên, PC08 đề xuất đối với khu vực vòng xoay Hàng Xanh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ vòng xoay đến đường Bạch Đằng) đặt lệch dải phân cách một đoạn khoảng 45m, vị trí gần giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng (hướng từ vòng xoay đến đường Bạch Đằng) để tạo thêm một làn rẽ trái từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về đường Bạch Đằng.

Đồng thời, đề xuất lắp đặt biển báo cấm dừng, đỗ xe vào giờ cao điểm và biển báo cấm đỗ xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cả hai hướng đoạn từ vòng xoay đến đường Bạch Đằng.

Đối với vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, PC08 đề xuất nghiên cứu dỡ bỏ vòng xoay, tổ chức giao thông cho xe đi theo đèn tín hiệu giao thông qua khu vực giao lộ đối với vòng xoay này. Đồng thời, kéo dài dải phân cách trên đường Điện Biên Phủ (cả hai hướng) về phía vòng xoay nhằm hạn chế xe 2 bánh đi ngược chiều và quay đầu trước vòng xoay.

Vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 là giao lộ các tuyến đường Điện Biên Phủ - Hoàng Sa – Nguyễn Bỉnh Khiêm với biểu tượng tháp đồng hồ công cộng có 4 mặt ở cửa ngõ phía Đông vào trung tâm thành phố. Tháp đồng hồ là một biểu tượng quen thuộc của người dân TP.HCM.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe giường nằm tông tử vong người đi bộ, cửa ngõ TPHCM ùn tắc

Người đàn ông đi bộ qua đường trên quốc lộ 1 thì bị chiếc xe khách tông trúng làm người này tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Xuân ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN