Đầu tuần, miền Bắc tăng nhiệt, Nam Bộ nắng nóng

Sự kiện: Tin ngắn

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng, có nơi trên 35 độ C.

Đầu tuần, miền Bắc tăng nhiệt, Nam Bộ nắng nóng - 1

Bắc Bộ tăng nhiệt trở lại sau những ngày mưa rét (ảnh minh họa)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (20/3) mưa vẫn tiếp diễn rải rác ở phía đông Bắc Bộ, lượng không lớn. Đến trưa và chiều, mưa tạnh, trời sẽ bừng nắng nhiều nơi. Nhiệt độ toàn miền Bắc dự báo sẽ tăng thêm 1-2 độ C.

Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ là 26 - 29 độ C. Các thành phố phía tây Bắc Bộ nhiệt độ có thể đạt 31 - 32 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Có nơi trên 35 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Ngày 20/3, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 19, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Ngày 21, ngày 22, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 25, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ ngày 20-22/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 19 và tập trung tại vùng núi vào ngày 21, ngày 22; ngày 20 có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 23, ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác tập trung tại vùng đồng bằng và ven biển. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 20-22/3, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng phía bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 23-25/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 20-22/3, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác trong  ngày 19; những ngày khác có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 23, ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Gió nhẹ.

Từ Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 20/3, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 21 đến ngày 28, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.  

Tây Nguyên: Ngày 20-22/3, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 28, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.         

Nam Bộ: Ngày 20-22/3, mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng,  chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 28, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN