Đất nứt, xé toạc nhà dân cạnh hồ thủy điện

Đã có ít nhất 8 căn nhà bị nứt toác và đổ ập sau khi hồ chứa thủy điện Đồng Nai 2 tích nước.

Ngày 14/10, lãnh đạo huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã khảo sát hiện trường khu vực nứt đất tại thôn Gia Bắc 2, xã Tân Nghĩa.

Theo người dân trong khu vực, vào ngày 21/9, hồ thủy điện Đồng Nai 2 tích nước. Đến đầu tháng 10 xảy ra hiện tượng nứt đất. Trong đó, một vết nứt kéo dài từ đỉnh núi Cổng Trời kéo dài tận mép hồ thủy điện (dài khoảng hơn 1.500m), nơi rộng nhất khoảng 2m. Quanh đó nhiều vết nứt, trồi hoặc trụt đất ngang qua nhà dân và rẫy cà phê.

Theo thống kê sơ bộ, đến ngày 14/10, đã có 2 căn nhà bị sập, 6 căn nhà nứt toác, nguy cơ ổ sập rất cao.

Ngoài ra, hiện tượng nứt đất còn ảnh hưởng đến khoảng hơn 20ha diện tích cà phê sắp thu hoạch.

Người dân trong khu vực cho rằng, hiện tượng nứt đất xảy ra sau khi hồ thủy điện Đồng Nai 2 tích nước. Trong khi đó, lãnh đạo huyện Di Linh cho rằng chưa có cơ sở khẳng định điều này. Huyện sẽ khảo sát thực địa, đề nghị UBND tỉnh lập đoàn khảo sát để đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân hiện tượng nứt đất.

Đất nứt, xé toạc nhà dân cạnh hồ thủy điện - 1

Đất nứt, xé toạc nhà dân cạnh hồ thủy điện - 2

Căn nhà anh Dương Văn Sản bị sập do nứt đất vào sáng 14/10

Đất nứt, xé toạc nhà dân cạnh hồ thủy điện - 3

Đất nứt, xé toạc nhà dân cạnh hồ thủy điện - 4

Đất nứt, xé toạc nhà dân cạnh hồ thủy điện - 5

Nhiều vết nứt trong rẫy cà phê

Đất nứt, xé toạc nhà dân cạnh hồ thủy điện - 6

Khu vực nứt đất nằm cạnh hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN