Dân chặn xe chở đất đá "bức tử" đường giao thông, gây ô nhiễm môi trường

Sự kiện: Tin nóng

Người dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) chặn xe chở đất, đá "bức tử" đường giao thông, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ TNGT.

Dân bức xúc vì ô nhiễm, lo âu vì TNGT rình rập

Ngày 24/5, có mặt tại tuyến đường ĐH06 và QL1 đoạn qua xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), PV Báo Giao thông ghi nhận xe ben chở đất, đá rầm rập hoạt động.

Chỉ trong vòng khoảng 30 phút, PV nhẩm đếm có khoảng 45-50 xe ben loại 3-5 trục từ tuyến đường ĐH06 "cõng" đất, đá chạy tốc độ cao từ các khu mỏ đâm cắt ra QL1. Xe ben ở trên tuyến QL1 hướng từ Quảng Nam vào, từ Quảng Ngãi ra nối đuôi nhau vào các khu mỏ "ăn" đất, đá không ngừng.

Người dân sử dụng xe rùa chặn xe ben ra vào các khu mỏ đất, đá.

Người dân sử dụng xe rùa chặn xe ben ra vào các khu mỏ đất, đá.

Oằn lưng gánh những đoàn xe ben chở đất, đá tải trọng lớn rầm rập, mặt đường tuyến ĐH06 và khu vực ngã ba nút giao với QL1 bị hư hỏng nặng nề. Mặt đường tạo thành hố sâu, nham nhở ổ gà, ổ voi tại nhiều vị trí. Hệ thống nắp cống thoát nước dọc QL1 bị biến dạng, hư hỏng. Bùn đất phủ lớp dày trên mặt đường. Bụi cuốn tung mù trời mỗi khi có xe đi qua.

Đáng lo, tại nút tuyến đường ĐH06 và QL1 luôn xảy ra xung đột giao thông. Mỗi khi có xe trên tuyến ĐH06 từ các khu mỏ đi ra, các phương tiện 2 hướng trên QL1 phải nối đuôi nhau dừng tránh, gây ùn ứ giao thông. Các phương tiện xe 2 bánh đi lại hết sức khó khăn. Để cảnh báo mặt đường nguy hiểm, người dân đặt vật cản ngay giữa mặt đường QL1, làm thu hẹp làn đường, khiến nguy cơ TNGT càng lớn.

Từ nút giao tuyến đường ĐH06 và QL1, đi dọc tuyến ĐH06 vào sâu trong các khu mỏ đất, đá, PV ghi nhận nhiều vị trí người dân dùng các vật dụng như: khúc gỗ, xe rùa, thùng phuy... dựng chắn giữa mặt đường. Mặc dù vậy, các xe ben chất đầy đất đá vẫn tìm cách băng qua và không vì thế mà lượng xe ra vào các khu mỏ giảm. Càng về giữa trưa, lượng xe ben chở đất đá hoạt động càng rầm rộ hơn.

Từ khoảng 11h30-13h30, PV tiếp tục ghi nhận lượng xe trên tuyến đường ra vào các mỏ đất đá nối đuôi nhau rầm rập vào các khu mỏ "ăn hàng". Tuyến đường ĐH06 vốn đã huyên náo càng trở nên náo động hơn. Trong cái nắng nóng, tiếng máy gầm rú, bụi cuốn tung mù trời. Người dân tiếp tục đặt thêm các vật cản và ngồi "canh", ngăn cản không cho xe vào ra.

Video xe chở đất đá rầm rập "bức tử" đường giao thông, gây ô nhiễm môi trường ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)

Dân bị "bức tử" vì bụi đất đá, chính quyền nói "đảm bảo"!?

Bà Nguyễn Thị Đủ (59 tuổi, trú đội 1, thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh: Từ khi các khu mỏ đất đá hoạt động khai thác, người dân phải chịu cảnh nơm nớp lo âu. Lo âu vì khói bụi ô nhiễm môi trường, lo âu vì sợ TNGT, tổn hại sức khỏe.

"Không hiểu vì lý do gì mà mấy tháng gần đây lượng xe ben vào ra các khu mỏ tăng đột biến. Ngày nào xe cũng chạy rầm rập từ 5 giờ sáng đến chiều tối. Nhất là vào khung giờ buổi trưa, từ 11h30 đến 14h, lượng xe tập trung rất lớn. Xe chở đất đá lao nhanh, làm rơi vãi khắp nơi, văng bắn vào cả nhà dân là hư vỡ các vật dụng. Cuộc sống người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường gần như bị tra tấn, đảo lộn", bà Đủ lo lắng.

Là một hộ kinh doanh buôn bán bánh mỳ ngay nút giao tuyến đường ĐH06 và QL1, bà Châu Thị Mỹ Điều (38 tuổi, trú thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) bức xúc: Ngày nắng thì đất bụi mù trời. Ngày mưa thì sình lầy, bùn đất. Không khí ô nhiễm nên không ai vào mua hàng, buôn bán ế ẩm. Người dân chúng tôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an.

Nút giao giữa tuyến đường ĐH06 và QL1 luôn xảy ra xung đột giao thông.

Nút giao giữa tuyến đường ĐH06 và QL1 luôn xảy ra xung đột giao thông.

Ông Phạm Thế Uyên, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Con đường ĐH06 nối từ QL1 vào các khu mỏ đất, đá thuộc địa phận xã Bình Nguyên do huyện Bình Sơn quản lý. Thời gian qua, khi nhận được thông tin người dân thôn Đông Bình phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi đất, lãnh đạo UBND xã Bình Chánh đã đến làm việc với các đơn vị khai thác mỏ đất, đá và yêu cầu thực hiện tưới nước mặt đường, đảm bảo vệ sinh môi trường.

"Hiện nay, chính quyền địa phương cũng chưa nhận được đơn thư, hay ý kiến phản ánh của người dân về xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường. Nếu có, chính quyền địa phương sẽ sẵn sàng làm việc với các đơn vị khai thác mỏ đất đá để chấn chỉnh, xử lý", ông Uyên nói.

Sau khi nhận được những thông tin, hình ảnh người dân ngăn chặn xe chở đất đá từ PV, ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận và chỉ đạo các đơn vị chức năng, địa phương kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin.

Những hình ảnh xe ben chở đất đá rầm rập "bức tử" đường giao thông, gây ô nhiệm môi trường, người dân sử dụng các vật dụng chắn đường:

Các vật cản được người dân sử dụng chặn xe tại nhiều điểm trên tuyến đường vào các khu mỏ đất đá.

Các vật cản được người dân sử dụng chặn xe tại nhiều điểm trên tuyến đường vào các khu mỏ đất đá.

Người dân sử dụng xe rùa, vật dụng chắn ngang giữa mặt đường, ngăn chặn xe chở đất đá.

Người dân sử dụng xe rùa, vật dụng chắn ngang giữa mặt đường, ngăn chặn xe chở đất đá.

Người dân dựng các thùng phuy chắn xe trên đường ĐH06.

Người dân dựng các thùng phuy chắn xe trên đường ĐH06.

Mặt đường ĐH06 bị băm nát.

Mặt đường ĐH06 bị băm nát.

Mặt đường vị trí nút giao QL1 với đường ĐH06 vào các khu mỏ đất đá bị hư hỏng.

Mặt đường vị trí nút giao QL1 với đường ĐH06 vào các khu mỏ đất đá bị hư hỏng.

Người dân dùng xô chậu, cành cây trùm bao tải cảnh báo mặt đường QL1 mất TAGT.

Người dân dùng xô chậu, cành cây trùm bao tải cảnh báo mặt đường QL1 mất TAGT.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ TN&MT lên tiếng vụ thép Hòa Phát - Dung Quất gây ô nhiễm

Trong quá trình vận hành thử nghiệm lò cao số 4, nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất sử dụng củi ướt, vật liệu có lưu huỳnh gây khói bụi, mùi hắc khó chịu ra môi trường xung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Thắng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN