Đà Nẵng: Cháy nhà dữ dội, phá cổng cứu cụ bà 80 tuổi

Khi ngọn lửa bùng cháy, một mình bà cụ 80 tuổi bị tai biến, bại liệt ở trong nhà. Rất may 2 thanh niên phát hiện, phá cổng vào nhà đưa bà cụ ra ngoài.

Khoảng 15h chiều 18/7, tại căn nhà số K246/62, đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Theo thông tin từ những người dân tại hiện trường, vào thời điểm trên, bà Hoan (hàng xóm của căn nhà xảy ra vụ cháy-PV) phát hiện khói bốc lên và lửa bùng cháy từ căn nhà địa chỉ trên. Lúc này, chỉ có một mình bà Nguyễn Thị Xinh (75 tuổi) bị tai biến, bại liệt chân ở trong nhà.

Bà Hoan liền hô hoán mọi người ứng cứu. Rất may, lúc này có 2 học viên của Trung tâm đào tạo lái xe (số 209, đường Trường Chinh, gần sát bên nhà bà Xinh) cũng phát hiện đám cháy và nghe tiếng hô hoán có người trong nhà của bà Hoan. 2 người này liền trèo qua tường, phá cổng xông vào nhà đưa bà Xinh ra ngoài.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PC&CC Đà Nẵng liền điều động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đến 16h, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy xảy ra trong thời điểm trên địa bàn vừa có một cơn mưa lớn và sự có mặt kịp thời của các chiến sĩ nên không xảy ra cháy lan.

Hậu quả, đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn số tiền 10 triệu đồng, đồ đạc, vật dụng, mái nhà gian phòng ngủ của căn nhà.

Được biết, bà Xinh ở cùng gia đình con trai có 5 người. Lúc này, 2 vợ chồng này đã đi làm, còn 3 cháu đã đi học.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN