Cựu trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Biên Hòa ăn chặn tiền

Sự kiện: Tin nóng Đồng Nai

Cựu Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) bị truy tố cùng 2 bị can khác vì ăn chặn tiền thi đua khen thưởng của khu phố.

Ngày 19-2, VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Võ Thanh Tùng (cựu Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cựu trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Biên Hòa ăn chặn tiền - 1

Ông Võ Thanh Tùng

Liên quan đến vụ án còn có bị can Nguyễn Thị Hồng Ngọc (cựu kế toán phòng Nội vụ TP Biên Hòa) cũng bị truy tố về tội trên.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Trinh (nguyên Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa, nguyên chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) cũng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong thời gian làm Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa, ông Tùng cùng bà Ngọc đã cấu kết với nhau giữ lại tiền quyết toán kinh phí khen thưởng danh hiệu cấp khu phố, phường văn hóa của các khu phố, ấp, phường văn hóa. Từ năm 2010 đến năm 2014 các bị can này đã chiếm đoạt số tiền trên 720 triệu đồng.

Riêng ông Trinh trong vai trò Phó trưởng Phòng Nội vụ TP Biên Hòa đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát tiền thi đua khen thưởng, đồng thời trực tiếp ký nhiều quyết định khen thưởng tạo kẽ hở cho các bị can Tùng, Ngọc làm trái quy trình, chiếm đoạn tiền.

Cán bộ huyện “ăn chặn” tiền tuất của người thân

Khi làm Phó chủ tịch 1 huyện ở Thanh Hóa, ông Lò Văn Lến (nay là cán bộ thuộc Sở NN-PTNT Thanh Hóa) đã khai man hồ sơ “ăn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN