Cuộc trốn chạy của kẻ giết đại gia chè

Nạn nhân bị mất một ví da trong đó có CMND, bằng lái xe, hai thẻ ATM, cùng hai điện thoại di động. Người nhà nạn nhân cho rằng trong ví có khoảng 4-5 triệu đồng.

Sáng 30/1, Đại tá Đỗ Văn Hùng - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đối tượng nữ tham gia hạ sát đại gia ngành chè, bị can Linh Thị Kiều từng là nhân viên của công ty Tân Cương Hoàng Bình nên mới quen biết với nạn nhân.

Kế hoạch giết ông Vũ Dương Bình (SN 1957, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình) để cướp của đã được cặp nam nữ này chuẩn bị từ trước.

Bước đầu, Kiều khai nhận từng làm nhân viên bán hàng cho Công ty chè Tân Cương Hoàng Bình và quen biết với ông Bình.

Cuộc trốn chạy của kẻ giết đại gia chè - 1

Linh Thị Kiều từng làm việc ở Công ty của ông Bình

Kiều sinh năm 1988, quê ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh. Học xong ngành sư phạm, Kiều lấy chồng về phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên. Kiều đã có một con gái sau đó bỏ chồng, không ở phường Túc Duyên nữa rồi cặp bồ với Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương).

Lợi dụng mối quan hệ này, ngày 26/1, Kiều và Tùng lên kế hoạch gọi ông Bình đến khách sạn rồi ra tay sát hại. Gây án xong, chúng thuê taxi trốn về TX. Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) rồi đón xe khách vào Nghệ An.

Vào đến Nghệ An, cặp nam nữ đã thuê nhà nghỉ ở phường Bến Thủy - TP Vinh, bán điện thoại của nạn nhân được 3,5 triệu để mua đồ ăn uống. Biết đang bị công an truy bắt nên chúng mua thuốc sâu về tự tử. Nhưng uống xong chúng nôn mửa, co giật, gào thét nên chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi báo cho Công an Nghệ An.

Cuộc trốn chạy của kẻ giết đại gia chè - 2

Đỗ Văn Tùng (tình nhân của của Kiều)

Như đã đưa tin, ngày 27/1, tại phòng 508 khách sạn Mai Đan (ở phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên), nhân viên khách sạn phát hiện ông Bình chết trong nhà tắm.

Ông Bình đã chết do bị đâm 11 nhát, chủ yếu vào mặt, đầu, gáy và cổ dẫn đến mất máu cấp. Giết ông Bình xong, chúng để nạn nhân trong tư thế lưng tựa vào góc tường, chân duỗi ra, trên người vẫn mặc quần áo bình thường.

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, có dấu hiệu hung thủ muốn sát hại nạn nhân tới cùng để cướp tài sản. Nạn nhân bị mất một ví da có CMND, bằng lái xe, hai thẻ ATM, cùng hai điện thoại di động. Người nhà nạn nhân cho rằng, trong ví có khoảng 4-5 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Phương Nam - Phó Phòng PC45 cho biết, ngay trong tối hôm đó, cơ quan điều tra đã xác định được nghi can trong vụ án là Linh Thị Kiều. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã cử trinh sát về tận Hoành Bồ (Quảnh Ninh) ngay trong tối 27/1, phối hợp với Công an huyện Hoành Bồ xác minh mới biết Kiều cũng ít về đây.

Tuy nhiên, qua rà soát các bến xe, tìm hiểu nhiều manh mối, cơ quan điều tra biết được Kiều đã cùng một nam thanh niên đã đi về hướng miền Trung. Trên đường về Nghệ An truy bắt Kiều và Tùng, Công an Thái Nguyên cũng liên lạc với công an các tỉnh phía trong chốt chặn các tuyến, thậm chí cả cửa khẩu có thể ra nước ngoài như Cầu Treo (Hà Tĩnh), Nậm Cắn (Nghệ An)...

Với sự phối hợp của Công an Nghệ An, cơ quan điều tra đã nhanh chóng bắt gọn đôi nam nữ sát hại ông chủ ngành chè Thái Nguyên.

Công an Thái Nguyên cũng đã quyết định khởi tố bị can đối với Linh Thị Kiều và Đỗ Văn Tùng về tội "giết người", "cướp tài sản".

Ông Vũ Dương Bình sinh năm 1957 tại Bắc Ninh, từng là nhân viên Công ty Gang thép Thái Nguyên. Nhưng khoảng năm 1990, ông Bình xin nghỉ việc tại đây và về làm kinh tế tư nhân.

Ông Bình thành lập trung tâm thiết bị nội thất, đồ gỗ Hoàng Bình rồi trở nên nổi tiếng khắp Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Ít năm sau, Trung tâm này được nâng cấp thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoàng Bình kinh doanh đồ gỗ nội thất và xây dựng

Đầu thế kỷ 21, ông Vũ Dương Bình đầu tư nhà máy chè Tân Cương Thái Nguyên với tên gọi Công ty TNHH Hoàng Bình. Sau đó mấy năm thì đổi thành Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình.

Doanh nghiệp này đã 5 lần liên tiếp đoạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, một trong 100 thương hiệu mạnh của Việt Nam. Ông Vũ Dương Bình từng được bầu làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN