Cưa đục đạn pháo, một người mất tay

Quả đạn pháo 105 ly phát nổ trong lúc cưa đục. Hậu quả 1 người bị mất cánh tay, 1 nóc nhà xưởng bị tốc hết tôn, 2 nhà dân bị sập tường, vỡ cửa kính.

Khoảng 17 giờ chiều 26/12, một quả đạn pháo loại 105 ly (dài khoảng 40cm, đường kính 9cm) đã đột ngột phát nổ khiến người dân ở khu phố Thạnh Hòa B (phường An Thạnh, thị xã Thuận An – Bình Dương) hoảng hốt.

Cưa đục đạn pháo, một người mất tay - 1

Hiện trường vụ nổ

Địa điểm phát nổ là nhà xưởng chuyên dùng để làm đồ gỗ của ông Quách Hữu Đức (45 tuổi).  Ngay sau tiếng nổ phát ra các nhân chứng thấy ông Đức bị vùi lấp trong đống đổ nát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, một cánh tay bị đứt lìa. Người thân của ông Đức ngất xỉu tại hiện trường.

Trong khi đó, toàn bộ nóc nhà xưởng bằng tôn bị tốc. Hai nhà dân bị sập tường, vỡ cửa kính.

Lực lượng công an và quân đội nhanh chóng xuống hiện trường và thu lượm được nhiều mãnh vỡ của đạn pháo. Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng vụ nổ xảy ra là do ông Đức cưa đục quả đạn pháo.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN