Congo: Hơn 300 tù nhân vượt ngục

Ông Julien Paluku - tỉnh trưởng tỉnh Bắc Kivu - ngày 15/1 cho AFP biết vụ việc xảy ra hai ngày trước đó tại nhà tù Butembo thuộc khu vực Beni, cách thủ phủ Goma hơn 200km.

“Thật khó biết con số chính xác khi có nhiều nguồn tin khác nhau, nhưng tôi có thể khẳng định hơn 300 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù Butembo”, ông nói.

Trong khi đó Đài phát thanh Okapi của Liên Hiệp Quốc đưa tin 372 trong tổng số 399 tù nhân đã vượt ngục.

Theo ông Paluku, vụ vượt ngục xảy ra sau khi một nhóm lực lượng dân quân bộ lạc Mai Mai ở địa phương đụng độ với các cai tù và tước vũ khí của họ. Nhóm này đang được các binh sĩ quân đội chính phủ đưa sang Bunia, tỉnh Orientale gần đó để huấn luyện trước khi bắt nhập ngũ, trên đường đi thì dừng chân tại Butembo.

“Chúng tôi chưa rõ tại sao, nhưng tài xế đã dừng xe lại Butembo và một số thành viên Mai Mai bỏ chạy, nói rằng họ muốn giải thoát các thành viên Mai Mai đang bị giam trong tù để cùng họ tới Bunia”, Paluku nói. Lực lượng bảo vệ nhà tù đã ngăn họ lại, sau đó xảy ra nổ súng. Các tù nhân đã nhân cơ hội bỏ trốn, trong tù chỉ còn lại khoảng 15 người.

Một số tổ chức phi chính phủ cho rằng quân đội và cảnh sát Butembo bất lực trong vụ việc, và rằng sự thiếu hành động của họ “gần như là đồng lõa”.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà chức trách Bắc Kivu đã yêu cầu chính quyền các địa phương kiểm tra từng nhà và báo cảnh sát nếu phát hiện có đối tượng tình nghi bỏ trốn. Họ cho biết tính đến ngày 15/1 đã bắt lại được hơn 20 tù nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN