Cổ động viên "tiếp lửa" tuyển Việt Nam trận gặp Saudi Arabia

Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam đã có mặt tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) từ sớm để cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam trong trận gặp đội tuyển Saudi Arabia vào 19h tối nay tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo có điểm.

19h hôm nay, trận đấu mới bắt đầu, nhưng từ chiều, hàng trăm CĐV đã diễu hành trước quảng trường SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), cổ vũ tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang Seo với quyết tâm tạo nên kì tích trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

19h hôm nay, trận đấu mới bắt đầu, nhưng từ chiều, hàng trăm CĐV đã diễu hành trước quảng trường SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), cổ vũ tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang Seo với quyết tâm tạo nên kì tích trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Cổ động viên "tiếp lửa" tuyển Việt Nam trận gặp Saudi Arabia - 2

Sau 5 lượt đấu, ĐT Việt Nam chưa có điểm nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng các cổ động viên vẫn vững tin, cổ vũ hết mình với một tinh thần phấn chấn.

Sau 5 lượt đấu, ĐT Việt Nam chưa có điểm nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng các cổ động viên vẫn vững tin, cổ vũ hết mình với một tinh thần phấn chấn.

Cổ động viên "tiếp lửa" tuyển Việt Nam trận gặp Saudi Arabia - 4

Cổ động viên "tiếp lửa" tuyển Việt Nam trận gặp Saudi Arabia - 5

Trong trang phục cờ đỏ sao vàng, họ vừa đi vừa hát, làm náo nhiệt khu vực trước cổng sân Mỹ Đình trước khi vào sân.

Trong trang phục cờ đỏ sao vàng, họ vừa đi vừa hát, làm náo nhiệt khu vực trước cổng sân Mỹ Đình trước khi vào sân.

Tuy phải ngồi xe lăn nhưng ông Đinh Anh Tuấn đã bắt taxi từ Sóc Sơn (Hà Nội) đến sân Mỹ Đình sớm. Hai vợ chồng ông là những cổ động viên trung thành với một tình yêu mãnh liệt với ĐT Việt Nam từ nhiều năm nay.

Tuy phải ngồi xe lăn nhưng ông Đinh Anh Tuấn đã bắt taxi từ Sóc Sơn (Hà Nội) đến sân Mỹ Đình sớm. Hai vợ chồng ông là những cổ động viên trung thành với một tình yêu mãnh liệt với ĐT Việt Nam từ nhiều năm nay.

Cổ động viên "tiếp lửa" tuyển Việt Nam trận gặp Saudi Arabia - 8

“Dù chúng ta chưa có điểm nào nhưng tối nay tôi hy vọng đội tuyển có điểm trước đối thủ mạnh”, ông Tuấn chia sẻ. Khi đi, vợ chồng ông mang theo cả nước khử trùng, rửa tay trước khi vào sân.

“Dù chúng ta chưa có điểm nào nhưng tối nay tôi hy vọng đội tuyển có điểm trước đối thủ mạnh”, ông Tuấn chia sẻ. Khi đi, vợ chồng ông mang theo cả nước khử trùng, rửa tay trước khi vào sân.

Cổ động viên "tiếp lửa" tuyển Việt Nam trận gặp Saudi Arabia - 10

Bà Nguyễn Thị Mai từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) cùng một người bạn bắt ô tô từ sớm đến sân Mỹ Đình. Do chưa có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính nên họ phải bắt xe ôm đến điểm xét nghiệm cách cổng sân Mỹ Đình khoảng 1km.

Bà Nguyễn Thị Mai từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) cùng một người bạn bắt ô tô từ sớm đến sân Mỹ Đình. Do chưa có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính nên họ phải bắt xe ôm đến điểm xét nghiệm cách cổng sân Mỹ Đình khoảng 1km.

Một cổ động viên đến từ Đông Anh (Hà Nội) mang theo cả chim đại bàng đến sân để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo nhưng BTC không cho mang chim vào sân.

Một cổ động viên đến từ Đông Anh (Hà Nội) mang theo cả chim đại bàng đến sân để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo nhưng BTC không cho mang chim vào sân.

Theo quy định của Ban tổ chức trận đấu, để đảm bảo an toàn về phòng dịch, khán giả vào sân bắt buộc phải khai báo y tế, có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Theo quy định của Ban tổ chức trận đấu, để đảm bảo an toàn về phòng dịch, khán giả vào sân bắt buộc phải khai báo y tế, có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Khán giả khi đến sân cần xuất trình thẻ CCCD gắn chip (nếu chưa có thì sử dụng thông báo số định danh cá nhân do công an xã/phường cấp) để kiểm tra thông tin công dân, tiêm chủng, xét nghiệm tích hợp trên thẻ CCCD; vé xem bóng đá khi vào sân.

Khán giả khi đến sân cần xuất trình thẻ CCCD gắn chip (nếu chưa có thì sử dụng thông báo số định danh cá nhân do công an xã/phường cấp) để kiểm tra thông tin công dân, tiêm chủng, xét nghiệm tích hợp trên thẻ CCCD; vé xem bóng đá khi vào sân.

Ngoài ra, khán giả cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID để khai báo di chuyển nội địa (gồm kết quả xét nghiệm) trước khi đến sân; kiểm tra thông tin tiêm chủng trên ứng dụng này.

Ngoài ra, khán giả cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID để khai báo di chuyển nội địa (gồm kết quả xét nghiệm) trước khi đến sân; kiểm tra thông tin tiêm chủng trên ứng dụng này.

Trường hợp khán giả không có thẻ CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNEID thì thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức, như: mang theo giấy tờ tùy thân, chứng nhận mũi tiêm, kết quả xét nghiệm COVID - 19 âm tính và vé bóng đá.

Trường hợp khán giả không có thẻ CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNEID thì thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức, như: mang theo giấy tờ tùy thân, chứng nhận mũi tiêm, kết quả xét nghiệm COVID - 19 âm tính và vé bóng đá.

Phe vé ế ẩm, giá vé giảm sâu vẫn ít người mua do ĐT Việt Nam chưa giành được điểm nào, cộng với việc đến sân xem bóng đá phải thực hiện nhiều thủ tục nên người hâm mộ ngại đến sân.

Phe vé ế ẩm, giá vé giảm sâu vẫn ít người mua do ĐT Việt Nam chưa giành được điểm nào, cộng với việc đến sân xem bóng đá phải thực hiện nhiều thủ tục nên người hâm mộ ngại đến sân.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN