Clip: Nam thanh niên buông tay lái, đứng trên xe máy

Ngày 16.7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe phân khối lớn trên đường. Anh này sau đó nhoài người về sau xe, buông tay lái và đứng thẳng người trên xe.

Dù nam thanh niên không dùng tay cầm lái, nhưng chiếc xe máy vẫn di chuyển được trên một quãng đường dài, có nhiều người qua lại.

Clip: Nam thanh niên thả tay, đứng trên xe máy (Nguồn Facebook)

Hình ảnh trong đoạn clip cũng cho thấy, chiếc xe phân khối lớn màu xanh, mang biển kiểm soát 29L1-32... Đoạn đường nam thanh niên biểu diễn trò mạo hiểm trên là đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Clip: Nam thanh niên buông tay lái, đứng trên xe máy - 1

Nam thanh niên điều khiển xe biễu diễn thả tay trên phố đông người. (Ảnh chụp từ clip trên Facebook)

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã thu hút hàng trăm lượt người xem và bình luận. Trong đó, nhiều người dùng Facebook chỉ trích hành động mạo hiểm của nam thanh niên. Tuy nhiên, cũng có ý kiến tán thưởng, cổ xúy.

Clip: Nam thanh niên buông tay lái, đứng trên xe máy - 2

Hành động của nam thanh niên bị nhiều người chỉ trích là quá nguy hiểm, coi thường tính mạnh của bản thân và người tham gia lưu thông khác. (Ảnh chụp từ clip trên Facebook).

Trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ CSGT cho biết, theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, với hành vi "buông cả hai tay khi điều khiển xe”, nam thanh niên trên (nếu xác định được danh tính) sẽ bị xử phạt từ 5 -7 triệu đồng.

Trong trường hợp nam thanh niên có giấy phép lái xe sẽ bị tước quyền sử dụng 2 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Nếu nam thanh niên tái phạm, hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 tháng và tịch thu phương tiện. Với hành vi "không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô", người điều khiển sẽ bị xử phạt từ 100 – 200 nghìn đồng.

Luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh) nhận định: “Những trường hợp buông cả hai tay khi điều khiển phương tiện như nam thanh niên trong đoạn clip, nếu gây hậu quả nghiêm trọng (như gây tai nạn chết người hoặc bị thương nhiều người....) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ Luật Hình sự”.

Chiều ngày 16.7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, cơ quan này đang xác minh thông tin đoạn clip nam thanh niên đi xe phân khối lớn buông hai tay nêu trên.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN