Chui xuống hầm tàu dọn mật rỉ, 3 thủy thủ chết ngạt

Sự kiện: Tin nóng Bình Định

Trong lúc chui xuống hầm chứa mật rỉ để dọn dẹp vệ sinh, 3 thủy thủ trên tàu hàng Thành Công 98 bị chết ngạt.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 11-4, lực lượng cứu hộ đã đưa 3 thi thể nạn nhân tử vong trong hầm tàu Thành Công 98 đang đậu tại cảng Tân Cảng miền Trung, thuộc phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định) về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Nạn nhân được xác định là Phạm Trọng Hòa, Bách Văn Sáu và Nguyễn Đức Quân (chưa rõ năm sinh, quê ở các tỉnh phía Bắc), thủy thủ của tàu Thành Công 98.

Chui xuống hầm tàu dọn mật rỉ, 3 thủy thủ chết ngạt - 1

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể 3 nạn nhân từ hầm tàu Thành Công 98 lên bờ

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, 9 thủy thủ, nhân viên tàu Thành Công 98 chui xuống hầm tàu chứa mật rỉ để dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, khoảng 12 giờ cùng ngày, 3 thủy thủ tử vong. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn đau lòng trên được xác định là do ngạt khí.

Thuyền trưởng tàu hàng Thành Công 98 Nguyễn Đức Tuấn cho biết tàu chở mật rỉ cập cầu cảng Tân Cảng miền Trung vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày để làm hàng. Tuy nhiên, đến trưa thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Theo lãnh đạo cảng Tân Cảng miền Trung, hiện đơn vị đang xin ý kiến cấp trên để hỗ trợ cho các nạn nhân của tàu Thành Công 98 tử vong khi tàu đang neo đậu tại cảng này để xếp dỡ hàng.

Bé trai 7 tuổi suýt chết ngạt vì ngậm bút

Trong lúc vừa chơi vừa ngậm bút, bé trai 7 tuổi đã suýt chết khi bất ngờ phần đầu của cây bút rơi vào họng làm bít...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN