Chưa xử phạt ai “tiểu bậy” trên biển Đà Nẵng

Ngày 22.12, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, qua 3 tháng thí điểm, cơ quan chức năng mới chỉ nhắc nhở 91 trường hợp có hành vi xả rác, hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định.

Theo thống kê của quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà (Đà Nẵng), phần lớn người vi phạm là du khách hay người dân tắm biển nên không mang theo giấy tờ cá nhân. Vì vậy việc xử phạt rất khó khăn. Hơn nữa, những hành vi này diễn ra rất nhanh, trong khi lực lượng chức năng lại mỏng, thiếu các phương tiện ghi hình nên thiếu bằng chứng để xử lý.

Chưa kể, cơ quan chức năng muốn phạt nguội nhưng dữ liệu công dân chưa được số hoá thì việc tìm thông tin cư trú và nhận dạng gương mặt của người vi phạm là không khả thi.

Chưa xử phạt ai “tiểu bậy” trên biển Đà Nẵng - 1

Xử phạt các hành vi xả rác bừa bãi, tiểu tiện không đúng quy định giúp Đà Nẵng đẹp hơn.

Tuy nhiên, theo thống kê, tình trạng vứt xả rác bừa bãi tại các bãi biển đã giảm đi đáng kể… Đồng thời, chủ trương xử phạt đối với các hành vi vi phạm tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của người dân, du khách.

Sắp tới, UBND TP. Đà Nẵng sẽ cho đặt thêm các thùng rác công cộng, hình thành các cụm nhà vệ sinh phù hợp, thuận lợi cho người dân và du khách. Ngoài ra, các đơn vị liên quan sẽ xây dựng quy trình xử phạt phù hợp, dự kiến tháng 1.2016 sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố....

Như tin đã đưa, vào đầu tháng 7.2015, UBND TP. Đà Nẵng đã thí điểm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi vứt tàn thuốc lá không đúng nơi quy định. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác sinh hoạt không đúng nơi quy định. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại các khu vực bãi biển, trung tâm thương mại, dịch vụ và các khu vực công cộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Huy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN