Chủ tịch xã “tiếp dân” trong nhà nghỉ bị kỷ luật

Sự kiện: Cà Mau Tin nóng

Ông Trần Triều Tiên (Chủ tịch UBND xã), cho một phụ nữ bán cà phê vào nhà nghỉ để “nói chuyện”, nên bị kỷ luật.

Ngày 4-8, theo ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), Đảng bộ xã vừa họp kiểm điểm ông Trần Triều Tiên - Chủ tịch UBND xã và thống nhất kỷ luật ông này với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Đảng ủy xã đang làm thủ tục trình Thường trực Huyện ủy Trần Văn Thời ra quyết định.

“Các thành viên UBND xã sẽ họp và đề nghị UBND huyện kỷ luật ông Tiên về mặt chính quyền. Sai phạm của ông này là tiếp công dân không đúng nơi quy định” - ông Giang cho biết. 

Theo đó, hơn bốn tháng trước, trên mạng xã hội xuất hiện clip có nội dung ông Tiên mặc quần đùi khép cửa phòng trong nhà nghỉ. Người đăng clip kèm dòng trạng thái: “Chủ tịch xã Khánh Hải Trần Triều Tiên dắt gái vào nhà nghỉ lúc 8h16, 27-1”. 

Giải trình với tổ chức, ông Tiên cho rằng, trên đường đi từ TP Cà Mau về nhà có ghé vào nhà nghỉ vì đau bụng (!?). Lúc đó, một phụ nữ gọi điện thoại “nhờ” Chủ tịch xã giải quyết việc thuê mướn đất nên ông Tiên tiếp công dân này tại phòng của nhà nghỉ và bị quay clip.

Cô giáo mầm non vào nhà nghỉ cùng trưởng phòng giáo dục để 'mượn tiền'

Ngày 3/8, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa thành lập Tổ kiểm tra đảng viên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Văn - S.Nguyễn ([Tên nguồn])
Cà Mau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN