Chủ tịch xã ở Hải Phòng bỏ nhiệm sở, tới các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng

Sự kiện: Tin nóng

Dù được phân công trực lãnh đạo nhưng ông Đỗ Văn Mười - Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng (Kiến Thụy, Hải Phòng) đã bỏ nhiệm sở, vào thành phố Đà Nẵng cùng đoàn công tác, rồi đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Huyện ủy Kiến Thụy đã yêu cầu Đảng ủy xã Hữu Bằng kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan.

Nguồn tin của Tiền Phong sáng 30/8 cho biết, Huyện ủy Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) vừa họp, yêu cầu Đảng ủy xã Hữu Bằng tổ chức kiểm điểm cá nhân, tổ chức liên quan phản ánh loạt cán bộ xã này bỏ nhiệm sở, đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, giao Ban Tổ chức - Nội vụ huyện làm rõ vụ việc, báo cáo, đề xuất Thường trực Huyện ủy xử lý cán bộ, hoàn thành trước ngày 31/8.

Nguồn tin cho biết, ngày 10/8, Đảng ủy xã Hữu Bằng có tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy tạo điều kiện cho xã tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng nhằm phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thành phần tham gia đoàn có 21 thành viên, gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, cán bộ, công chức xã Hữu Bằng và cá nhân một số doanh nghiệp.

Ngày 15/8, Ban Tổ chức - Nội vụ huyện chấp thuận đề xuất của Đảng ủy xã Hữu Bằng cho cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý (gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND xã) đi học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 19-22/8.

Đoàn công tác của xã Hữu Bằng gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND và nhiều cán bộ, công chức xã. Đảng ủy xã Hữu Bằng phân công ông Đỗ Văn Mười - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã trực lãnh đạo, giải quyết công việc tại cơ quan.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Mười đã rời nhiệm sở, đi vào thành phố Đà Nẵng và tham gia cùng đoàn công tác, dẫn đến một số người dân tới làm việc không giải quyết được thủ tục hành chính.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Huyện ủy Kiến Thụy thông tin, đoàn công tác có chuyến học tập kinh nghiệm diễn ra 4 ngày tại nhiều địa điểm tại thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, các địa điểm đoàn công tác tới học tập kinh nghiệm phần lớn là các điểm du lịch nổi tiếng.

Cụ thể, ngày 19/8, đoàn di chuyển vào thành phố Đà Nẵng. Ngày 20/8, đoàn tham quan tại suối khoáng, núi Thần Tài, bãi biển Mỹ Khê. Ngày 21/8, đoàn tham quan khu du lịch Bà Nà Hill, phố cổ Hội An. Ngày 22/8, đoàn tới bán đảo Sơn Trà tham quan rồi trở về Hải Phòng vào buổi chiều.

Vị lãnh đạo Huyện ủy Kiến Thụy cũng cho biết, Đảng ủy xã Hữu Bằng đề xuất, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về chuyến công tác nhưng không báo cáo chi tiết về địa điểm, cơ quan cụ thể cho đoàn tới phối hợp học hỏi kinh nghiệm về nông thôn mới mà chỉ nói chung chung đi học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn công tác trở về địa phương đến nay hơn một tuần cũng chưa có báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như đề xuất.

Nguồn: [Link nguồn]

11 cán bộ xã rời nhiệm sở đi Phú Quốc trong ngày làm việc để ”học hỏi kinh nghiệm”

Trong ngày làm việc nhưng hơn một nửa cán bộ của một xã tại Nghệ An lại cùng vào Phú Quốc để học hỏi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới với kinh phí tự đóng góp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN