Chủ tịch huyện Phước Sơn nói về vụ 'gỗ chưa rõ nguồn gốc' trên đất Trưởng phòng Nội vụ

Sự kiện: Thời sự

Chủ tịch huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang chờ kết quả báo cáo xác minh của kiểm lâm để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ kiểm lâm thu giữ hơn 4 m3 "gỗ chưa rõ nguồn gốc" trên đất Trưởng phòng nội vụ huyện Phước Sơn Võ Văn Ba, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện này đã trao đổi những thông tin liên quan.

Chủ tịch huyện Phước Sơn Lê Quang Trung nói về vụ 'gỗ chưa rõ nguồn gốc' trên đất Trưởng phòng Nội vụ huyện. Ảnh: TN

Chủ tịch huyện Phước Sơn Lê Quang Trung nói về vụ 'gỗ chưa rõ nguồn gốc' trên đất Trưởng phòng Nội vụ huyện. Ảnh: TN

Ông Trung cho hay, Hạt kiểm lâm huyện Phước Sơn đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Qua xác minh, số gỗ này của ông Võ Văn Nho (anh ruột ông Ba), cơ quan kiểm lâm và công an yêu cầu ông này cung cấp hồ sơ liên quan.

“Ông Nho khai mua số gỗ từ 2014-2015, nhưng thời gian quá lâu, không còn chứng từ nên chưa cung cấp được. Đến cuối tuần này, nếu ông Nho không cung cấp hồ sơ có liên quan thì thực hiện xử lý theo quy định. UBND huyện đang chờ kết quả xác minh cuối cùng”, ông Trung nói.

Kiểm lâm thu giữ hơn 4 m3 'gỗ chưa rõ nguồn gốc' trên đất Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn. Ảnh: TN

Kiểm lâm thu giữ hơn 4 m3 'gỗ chưa rõ nguồn gốc' trên đất Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn. Ảnh: TN

Chủ tịch huyện Phước Sơn cho hay, sau khi có kết quả báo cáo kết quả xác minh, cơ quan kiểm lâm tham mưu cho các cấp thẩm quyền xử lý số gỗ này theo quy định.

“Nếu thuộc thẩm quyền của huyện thì huyện sẽ xử lý, nếu của tỉnh thì tỉnh sẽ xử lý, ở mức nào đó thì do cơ quan kiểm lâm tham mưu”, Chủ tịch huyện Phước Sơn nói tiếp.

Theo ông Trung, Bí thư Huyện uỷ Phước Sơn trả lời báo chí yêu cầu ông Võ Văn Ba viết báo cáo giải trình gửi Thường trực Huyện uỷ. Tuy nhiên, báo cáo giải trình của ông Ba không gửi UBND huyện, cá nhân ông cũng không nhận.

“Ban Thường vụ Huyện uỷ có họp, gợi ý đồng chí Ba kiểm điểm, giải trình liên quan đến việc để gỗ không rõ nguồn gốc trên đất của mình. Còn về phía chính quyền chúng tôi đang chờ kết quả báo cáo xác minh của kiểm lâm, theo đề xuất của kiểm lâm sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, ông Trung cho hay.

Đến ngày 1-12, chủ gỗ vẫn chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ bị thu giữ. Ảnh: TN

Đến ngày 1-12, chủ gỗ vẫn chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ bị thu giữ. Ảnh: TN

Như PLO đã thông tin, ngày 24-11, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn gỗ chưa rõ nguồn gốc trên đất của ông Võ Văn Ba, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn.

Qua xác minh, Chi cục Kiểm lâm huyện Phước Sơn báo cáo, địa điểm cất giữ gỗ trái pháp luật này là tại lô đất đối diện số nhà 49 đường Quang Trung, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có cất giữ 14 lóng gỗ tròn, khối lượng 2,052 m3 và 77 hộp, thanh gỗ xẻ có khối lượng 2,881 m3 trái pháp luật.

Chủ sở hữu lô đất là ông Võ Văn Ba, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn. Tuy nhiên, chủ sở hữu số gỗ chưa rõ nguồn gốc này được cho là của ông Võ Văn Nho, anh ruột ông Ba.

Nguồn: [Link nguồn]

Gỗ lậu trên đất trưởng phòng nội vụ ở Quảng Nam: Kiểm lâm huyện… bất ngờ

Sau khi người dân tố cáo, phát hiện gỗ lậu ngay tại thị trấn Khâm Đức, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn nói rằng cảm thấy bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THANH NHẬT ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN