Chủ tịch Hà Nội: Lập hồ sơ từng cây xanh khi thay thế!

Ngày 9.4, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2015. Mạnh tay xử lý tình trạng hút cát trái phép, rà soát, chặt hạ những cây xanh đô thị bị mục, rỗng… là những nhiệm vụ được Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra tại Hội nghị.

Chủ tịch Hà Nội:  Lập hồ sơ từng cây xanh khi thay thế! - 1

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu tiếp tục chặt hạ thay thế cây có nguy cơ gãy đổ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Ảnh: Khám phá

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng nhận định, năm 2015, tình hình thời tiết trên địa bàn thủ đô sẽ có những diễn biến phức tạp hơn so với năm 2014. Các hiện tượng thời tiết xảy ra bất thường, không còn theo quy luật. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai thành phố cần phát huy tốt hơn tinh thần chủ động phòng ngừa thiên tai, hạn chế tối đa tác động của mưa bão…

Ông Thảo yêu cầu Sở Xây dựng lập phương án phòng, chống úng ngập nội thành, đảm bảo vệ sinh môi trường. Rà soát các khu chung cư xuống cấp, khu nhà ngoài đê, sát sông, triển khai việc phòng, chống đổ, sập nhà. Tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn khi có thiên tai, lụt bão. Tiếp tục rà soát cây xanh đô thị, thay thế những cây yếu, mục, rỗng dễ gãy đổ. Các đơn vị liên quan phải lập hồ sơ từng cây nguy hiểm được thay thế. Hồ sơ phải đầy đủ thông tin, công khai minh bạch từ quyết định chặt hạ cây, gỗ chuyển về đâu, bán cho ai, chủng loại cây mới trồng. “Không thể vì dư luận thời gian qua mà không thay thế cây xanh không đảm bảo an toàn. Đảm bảo tính mạng, tài sản nhân dân phải là ưu tiên số 1” - ông Thảo nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hoàng - Thái Dương/Tiền Phong
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN