Chiều tối nay, miền Bắc chuyển mưa rét, có nơi lạnh 18 độ C

Sự kiện: Thời sự

Khoảng chiều tối nay, không khí lạnh tràn về gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ có nơi giảm xuống 18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (26/10), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3.

Chiều tối nay, miền Bắc chuyển mưa rét, có nơi lạnh 18 độ C - 1

Miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Từ đêm nay (26/10), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Khu vực Hà Nội hôm nay (26/10), ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông; đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 26-28/10, có mưa vài nơi, riêng ngày 26 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 28, đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 29/10 đến ngày 2/11, phổ biến không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 30 đến ngày 02, đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 26-28/10 có mưa vài nơi; riêng ngày 26, mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 28 đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 29/10 đến ngày 2/11, phổ biến không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 30, đêm và sáng sớm trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 26/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 27-29/10, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/10 đến ngày 2/11, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 26/10, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 27-29/10, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to tập trung ở phía bắc khu vực.

Từ ngày 30/10 đến ngày 2/11, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam có mưa vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên: Từ ngày 26/10 đến ngày 2/11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ ngày 26/10-2/11, chiều tối và đêm có mưa rào vài dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 26-28/10, có mưa vài nơi; riêng ngày 26, mưa rào và rải rác và dông. Ngày 28 đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 29/10 đến ngày 2/11, phổ biến không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 30, đêm và sáng sớm trời rét.

Mùa đông 2018 lạnh nhất trong 5 năm gần đây, băng tuyết xuất hiện

Dự báo, mùa đông năm 2018 sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4-7 ngày và có từ 2-4 đợt băng tuyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN