Chiều nay, phúc thẩm vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Dù không kháng cáo bản án sơ thẩm và có đơn xin vắng mặt nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tòa.

Chiều nay (ngày 11-3), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Trước đó, dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tòa. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng đã đi chấp hành bản án ba năm tù tại một trại giam thuộc tỉnh Bình Dương, đồng thời có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Xử sơ thẩm vào ngày 21-9-2023, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng ba năm tù về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (theo Điều 331 BLHS).

Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) bị tuyên phạt 30 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà TAND TP.HCM đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo.

Riêng bà Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm đã tuyên.

Nguồn: [Link nguồn]

Dù đã lên lịch xét xử nhưng phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng đã hoãn xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chung ([Tên nguồn])
CEO Nguyễn Phương Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN