Chiều 30 Tết, Thủ tướng đến thăm Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc Tết cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể đơn vị này.

Chiều 27-1 (30 tháng Chạp), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM).

Theo báo cáo từ chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, năm 2016, cơ quan này đã phát hiện 250 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, trị giá khoảng 140 tỉ đồng; phát hiện và bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép vũ khí, thu giữ 11 khẩu súng ngắn, hai khẩu súng hơi và 25.550 viên đạn; bắt giữ 11 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng hơn 15 kg và 1,1 tấn lá Khát chứa chất ma túy Cathione. Ngoài ra, lực lượng hải quan còn khám phá ba vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép tổng trị giá gần 1 tỉ đồng… Đơn vị đã thu nộp ngân sách hơn 7.000 tỉ đồng.

Chiều 30 Tết, Thủ tướng đến thăm Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết và kiểm tra hoạt động tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Chi cục trong thời gian qua vì thành tích trên các mặt công tác, từ đấu tranh chống vận chuyển ma tuý, vũ khí qua biên giới đến bảo vệ động vật hoang dã, ngăn chặn vận chuyển trái phép ngà voi, sừng tê thuộc danh mục cấm.

Thủ tướng tuyên dương tinh thần làm việc của cán bộ công chức trong chi cục, đảm bảo công tác trực 24/24, giúp việc thông quan hàng hoá và hành khách xuất nhập cảnh thông suốt trong dịp Tết Đinh Dậu.

Nhân dịp này, Thủ tướng chúc toàn thể cán bộ công chức Chi cục năm mới mạnh khoẻ, an khang, hạnh phúc và lập nhiều chiến công trong năm mới.

Ông Đỗ Thanh Quang – Chi cục trưởng, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của Thủ tướng cũng như các lãnh đạo đã dành thời gian đến thăm cán bộ, công chức chi cục và cho biết đây là sự động viên to lớn giúp tập thể chi cục tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN