Chiến sĩ CSGT với ca trực trong nắng nóng gần 40 độ C

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Những ngày gần đây, nắng nóng kéo dài đã lên đến đỉnh điểm, từ sáng sớm, nắng đã bắt đầu chói chang, nền nhiệt ngoài mặt đường tại Hà Nội lúc 12h trưa được ghi nhận lên trên 40°C. Các chiến sĩ CSGT vẫn "phơi mình" trên các cung đường để làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Thủ đô Hà Nội những ngày này đang trải qua thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt của mùa hè khi nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao 38-40 độ từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí nhiều khu vực nhiệt độ đo được ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C.

Thủ đô Hà Nội những ngày này đang trải qua thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt của mùa hè khi nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao 38-40 độ từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí nhiều khu vực nhiệt độ đo được ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C.

Vào tầm 12h trưa, khi nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 40 độ nhưng các chiến sỹ Đội CSGT số 6 vẫn có mặt làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông do khu vực này là điểm giao của các con đường lớn với nhiều nhánh cắt. Lực lượng CSGT luôn phải thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống.

Vào tầm 12h trưa, khi nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 40 độ nhưng các chiến sỹ Đội CSGT số 6 vẫn có mặt làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông do khu vực này là điểm giao của các con đường lớn với nhiều nhánh cắt. Lực lượng CSGT luôn phải thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống.

Làn da của Thiếu tá Mạnh Tiến Trung (Đội CSGT số 6) sạm đen hơn sau ca trực nóng nhất trong ngày.

Làn da của Thiếu tá Mạnh Tiến Trung (Đội CSGT số 6) sạm đen hơn sau ca trực nóng nhất trong ngày.

Đối với bất cứ ai phải ra đường những ngày này đều cảm thấy mệt mỏi bởi hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường kết hợp với ánh nắng chói chang của mặt trời. Tất cả đều cố gắng trang bị cho mình đồ chống nắng tốt nhất có thể để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.

Đối với bất cứ ai phải ra đường những ngày này đều cảm thấy mệt mỏi bởi hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường kết hợp với ánh nắng chói chang của mặt trời. Tất cả đều cố gắng trang bị cho mình đồ chống nắng tốt nhất có thể để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.

Mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức, các chiến sĩ CSGT Hà Nội vẫn túc trực nhiều giờ liền theo ca kíp tại tất cả mọi nút giao thông hay điểm nóng về giao thông của Thủ đô để làm nhiệm vụ. Trong hình là chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng trong ánh nắng chói chang.

Mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức, các chiến sĩ CSGT Hà Nội vẫn túc trực nhiều giờ liền theo ca kíp tại tất cả mọi nút giao thông hay điểm nóng về giao thông của Thủ đô để làm nhiệm vụ. Trong hình là chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng trong ánh nắng chói chang.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca trực của các chiến sĩ CSGT dưới bóng mát cây xanh cùng cốc nước mát được chuẩn bị sẵn. Các anh ​​​​không được nghỉ ngơi quá lâu. Khi cơ thể hồi sức là lại tiếp tục ra đường làm nhiệm vụ và quan sát, nắm bắt tình hình để sẵn sàng xử lý khi phát sinh sự cố.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca trực của các chiến sĩ CSGT dưới bóng mát cây xanh cùng cốc nước mát được chuẩn bị sẵn. Các anh ​​​​không được nghỉ ngơi quá lâu. Khi cơ thể hồi sức là lại tiếp tục ra đường làm nhiệm vụ và quan sát, nắm bắt tình hình để sẵn sàng xử lý khi phát sinh sự cố.

Tại điểm nút giao vành đai 3 - đại lộ Thăng Long, một tổ công tác CSGT khác cũng đang ứng trực làm nhiệm vụ.

Tại điểm nút giao vành đai 3 - đại lộ Thăng Long, một tổ công tác CSGT khác cũng đang ứng trực làm nhiệm vụ.

Để chống chọi lại cái nắng nóng hầm hập, các chiến sĩ CSGT chỉ có duy nhất chiếc áo quân phục dài tay. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau khoảng thời gian dài đứng chốt làm nhiệm vụ.

Để chống chọi lại cái nắng nóng hầm hập, các chiến sĩ CSGT chỉ có duy nhất chiếc áo quân phục dài tay. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau khoảng thời gian dài đứng chốt làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, xử lý vi phạm tại khu vực đường Lê Đức Thọ. Lúc này người tham gia giao thông ai cũng muốn nhanh chóng về nhà trốn nóng.

Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, xử lý vi phạm tại khu vực đường Lê Đức Thọ. Lúc này người tham gia giao thông ai cũng muốn nhanh chóng về nhà trốn nóng.

Sự có mặt cửa lực lượng CSGT cũng làm hạn chế tình trạng vi phạm giao thông trong những trưa hè...

Sự có mặt cửa lực lượng CSGT cũng làm hạn chế tình trạng vi phạm giao thông trong những trưa hè...

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Thắng ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN