Chiến đấu cơ TQ lại áp sát máy bay trinh sát Nhật

Hôm nay (11/6), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, nước này phản đối việc chiến đấu cơ Trung Quốc cố tình áp sát hai máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trên vùng biển Hoa Đông.

Ông Onodera cho hay, vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương) ngày hôm nay (11/6), hai máy bay phản lực SU-27 của Bắc Kinh đã cố tình tiến gần hai phi cơ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong lúc hai phi cơ này đang tuần tra thường xuyên trên không phận quốc tế thuộc vùng biển Hoa Đông. Ông Onodera nhấn mạnh, hai chiến đấu cơ của Trung Quốc lúc đó chỉ cách máy bay trinh sát của SDF khoảng 30 tới 45m.

Bộ trưởng Onodera cũng cho biết, Nhật Bản đã gửi đơn khiếu nại ngoại giao tới Trung Quốc để phản ánh vụ việc này.

Chiến đấu cơ TQ lại áp sát máy bay trinh sát Nhật - 1

 Một chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Onodera kịch liệt phản đối hành động cố tình tiếp cận này của máy bay Trung Quốc và cho rằng đó là việc “vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn tới tai nạn”.

Ông Onodera kêu gọi Bắc Kinh ngăn chặn sự việc tái phát bằng cách thiết lập một đường dây nóng giữa các quan chức quốc phòng và khẳng định: “Chúng tôi không cho phép sự việc này tái diễn một lần nào nữa”.

Hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa có bất cứ phản ứng nào về những bình luận trên.

Trong vòng chưa đầy 3 tuần, đây đã là lần thứ hai Tokyo lên tiếng phản đối việc chiến đấu cơ của Trung Quốc cố tình áp sát máy bay quân sự của Nhật Bản. Sự việc xảy ra trên không phận gần với vùng biển mà hai quốc gia này đang tranh chấp (cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 200 tới 300km). Cuộc tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản tăng cao khi tháng 12 năm 2012, Tokyo tuyên bố quốc hữu hóa một số hòn đảo đang tranh chấp. Các tàu và máy bay Trung Quốc cũng thường xuyên tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông.

Lo ngại về một cuộc đụng độ quân sự giữa hai nước gia tăng sau tháng 10 năm 2013, Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển Hoa Đông, chồng lấn với ADIZ của Tokyo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo NHK, CNA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN