Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam

Sự kiện: Thời sự

Chiếc máy bay huyền thoại của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 đã bắn hạ 14 máy bay Mỹ.

Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đang trưng bày 4 Bảo vật Quốc gia, trong đó, chiếc máy bay MIG 21 số hiệu 4324 nổi bật hơn cả vì chiến tích lừng lẫy trên chiến trường.

Theo tài liệu Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, từ tháng 1/1967 đến tháng 5/1969, với sự điều khiển của 9 phi công Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, chiếc máy bay MIG 21 số hiệu 4324 đã bắn hạ 14 chiếc máy bay của Mỹ. 8 phi công sau đó được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngoài MIG 21, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam cũng trưng bày hàng loạt trang thiết bị, phương tiện chiến đấu quân đội ta sử dụng lập nhiều chiến công trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại quân đội ta thu được từ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ qua các trận đánh.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 1

MIG 21 số hiệu 4324 - Bảo vật Quốc gia.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 2

Từng có 9 phi công lần lượt lái chiếc MIG 21 này và bắn hạ được 14 máy bay Mỹ.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 3

Xe tăng T54B số hiệu 843 – Bảo vật Quốc gia. Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203 do Trung úy Bùi Quang Thận chỉ huy dẫn đầu đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 4

Xe tăng T54B số hiệu 985 do Liên Xô (cũ) chế tạo thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn xe tăng 273 Quân đoàn 3.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 5

Đây là chiếc xe tăng được sử dụng đánh chiếm Sở chỉ huy Sư đoàn 23 Quân đội Sài Gòn tại Buôn Ma Thuột trong chiến dịch Tây Nguyên (3/1975); tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975) và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (1979).

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 6

Pháo mặt đất 105mm do Mỹ chế tạo viện trợ cho Pháp sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 thu được trong trận đánh cứ điểm Nghĩa Lộ (Chiến dịch Tây Bắc) ngày 18/10/1952.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 7

Khẩu pháo này cũng được Đại đội 806, Trung đoàn Lựu pháo 45, Đại đoàn 351 sử dụng bắn vào cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13/3/1954.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 8

Xe tăng PT.76 số hiệu 555 được sử dụng trong trận Huội San, Tà Mây, Làng Vây (Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh năm 1968) và trận tiêu diệt Lữ đoàn dù số 3 Quân đội Sài Gòn tại cao điểm 543 (Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào năm 1971).

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 9

Xe Half Track do Mỹ chế tạo, viện trợ cho Pháp sử dụng. Trung đoàn 96 bộ đội chủ lực Liên khu 5 thu được trong trận tiêu diệt Binh đoàn cơ động số 100 của Pháp tại khu vực cầu Đắk Pơ (xã Hà Nam, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai) ngày 24/6/1954.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 10

 Máy bay UH – 1H do Mỹ chế tạo, sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam từ 1961 – 1973, sau đó trang bị cho quân đội Sài Gòn. Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam thu được tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4/1975.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 11

 Máy bay AD – 6 Skyraider do Mỹ chế tạo, sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam từ 1964 – 1973, sau đó trang bị cho quân đội Sài Gòn.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 12

Xe thiết giáp M113, quân Giải phóng miền Nam Việt Nam thu được trong trận truy kích diệt Thiết đoàn 17 Quân đội Sài Gòn tại Huội San (22/3/1971) trong chiến dịch Đường 9 – Nam Lào.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 13

Xe tăng M48 số hiệu 004, Đại đội 33, Tiểu đoàn 20, Đoàn 26 Tăng – Thiết giáp miền Đông Nam Bộ sử dụng chiến đấu trên hướng tiến công Tây Nam vào Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975).

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 14

Pháo tự hành 175mm Sấm Sét – Vua chiến trường với sức sát thương khủng bố bị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam thu được từ quân đội Sài Gòn tại trận đánh diệt cứ điểm 241 ở Tân Lâm – Gio Linh – Quảng Trị ngày 2/4/1972.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 15

Bệ phóng tên lửa Sam II do Liên Xô (cũ) chế tạo. Tiểu đoàn Tên lửa 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 sử dụng bắn rơi 4 máy bay B52 của Mỹ trong chiến dịch Phòng không Hà Nội – Hải Phòng (từ 18/2 – 29/12/1972).

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 16

Pháo cao xạ 57mm được quân đội Việt Nam sử dụng bắn hạ 15 máy bay Mỹ trong chiến tranh phá hoại của Mỹ tại miền Bắc Việt Nam từ 1965 – 1968.

Chiêm ngưỡng bảo vật huyền thoại từng bắn hạ 14 máy bay Mỹ ở Việt Nam - 17

Máy bay IL14 số hiệu VN – C482 do Liên Xô (cũ) chế tạo. Trung đoàn Không quân 919 sử dụng làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong những năm 1960 – 1964. Từ 1965 – 1975, máy bay được sử dụng để vận chuyển bộ đội và trang thiết bị phục vụ chiến đấu.

Tận thấy cặp kiếm vàng bảo vật của vua Khải Định

Hai cây kiếm của vua Khải Định có chuôi vàng nạm đá quý, vỏ đồi mồi bọc vàng, chạm khắc tinh xảo đang được lưu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN