Chàng trai “lưng voi” 10 năm ngủ ngồi

Ngày 6-6, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết đã hoàn tất khâu cuối cùng để phẫu thuật cho bệnh nhân Lê Thanh Vũ có khối hai khối u khổng lồ ở lưng và tay.

Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Bỏng – Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nhập viện ngày 16-5 với hai khối u sợi thần kinh ngoại biên hiếm gặp (tỉ lệ 1/4000) với tổng cân nặng 17 kg.
 
Khối u quá lớn chèn ép các bộ phận khác khiến Vũ bị vẹo cột sống, biến dạng lồng ngực, dị dạng cánh tay, ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, hiện ngoài khối u ở lưng đang lở loét, bệnh nhân chỉ còn 1 lá phổi hoạt động. Do nằm nhiều, khối u ở lưng bệnh nhân dễ lở loét nên sẽ được ưu tiên cắt bỏ trước.

Chàng trai “lưng voi” 10 năm ngủ ngồi - 1

10 năm qua, chàng trai 25 tuổi này phải ngủ ngồi vì khối u "lưng voi" 10 kg

Chàng trai “lưng voi” 10 năm ngủ ngồi - 2

Khối u quá lớn khiến Vũ bị vẹo cột sống

Ca phẫu thuật dự kiến kéo dài khoảng 3-4 giờ. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, cắt bỏ khối u lớn sẽ khuyết hỏng nhiều tổ chức nên vấn đề cầm máu trong phẫu thuật, hậu phẫu phải rất cẩn trọng. Ca mổ huy động nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy như: gây mê hồi sức, lồng ngực - mạch máu, hô hấp, mắt, thần kinh…

Chàng trai “lưng voi” 10 năm ngủ ngồi - 3

Cánh tay quái dị này khiến cuộc sống Vũ gặp nhiều khó khăn

Bác sĩ Đạo cũng cho hay sau phẫu thuật, bệnh nhân không thể dứt bệnh mà còn có nguy cơ tái phát do yếu tố di truyền.

Bà Biện Thị Mùi, mẹ bệnh nhân Vũ, cho biết khi lên 3 tuổi, Vũ xuất hiện hai khối u ở tay trái và lưng, sau đó u lớn dần cho đến hôm nay mà chưa được điều trị.
 
Do mang u quá lớn trên lưng 10 năm qua nên Vũ không thể nằm ngủ mà phải vật vạ ngủ ngồi. Với thân hình dị dạng này, lâu nay Vũ bán vé số để mưu sinh. Vũ còn người chị mắc bệnh tương tự ở chân nhưng mức độ nhẹ hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN