Hoàn lưu bão số 3 Wipha gây mưa rất to, đe dọa lũ quét, sạt lở đất tại hàng loạt địa phương
Cảnh báo sau khi bão số 3 Wipha đổ bộ vào Hưng Yên - Ninh Bình sẽ gây mưa to đến rất to, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất ở hàng loạt địa phương.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều nay 22-7, vị trí tâm bão số 3 (Wipha) đang ở trên đất liền các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa, cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 – 15 km/giờ.
Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, duy trì tốc độ 10 – 15 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Cơ quan khí tượng cảnh báo ven biển Ninh Bình - Quảng Ninh nước biển dâng 0,4 - 0,8 m. Nguy cơ cao ngập úng vùng ven biển, cửa sông.
Thời tiết trên biển và đất liền ven biển cảnh báo nguy hiểm nghiêm trọng. Tàu du lịch, tàu chở khách, vận tải, lồng bè, đê kè, công trình ven biển đều không an toàn.
Còn trên đất liền, ven biển Quảng Ninh - Nghệ An có gió cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sâu trong đất liền (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa): giật cấp 6 - 8. Gió cấp 8 có thể gây gãy cành cây, tốc mái nhà.
Từ chiều 22-7 đến sáng 23-7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa lớn 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực Bắc Bộ, Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp.
Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây ở phía bắc hoàn lưu cơn bão vẫn tiếp tục tồn tại trên các xã, phường tại Hà Nội: Yên Bài, Đoài Phương, Phúc Thọ, Ba Vì, Ô Diên... và các phường Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Nghĩa Đô... vùng mây này tiếp tục tồn tại trong vài giờ tới và có xu hướng dịch chuyển theo cơn bão.
Trong 4 giờ tới, các phường thuộc nội thành Hà Nội nói trên có mưa, mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo ghi nhận mưa lớn tại tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu gây ngập lụt ở nhiều nơi. Tại phường Hoa Lư, nước đã ngập cao tới đầu gối, nhiều nơi nước đã ngấp nghé tràn vào nhà dân.
Theo thông tin chi tiết từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-7, có 1 ô tô, 1 xe máy đang lưu thông tại Cầu treo Pa Xa Lào, bắc qua sông Nậm Núa, nối liền giữa bản Pa Xa Lào đi các bản: Púng Bon, Pa Thơm, Huổi Moi, thuộc địa bàn xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, bất ngờ cầu bị đứt cáp chính phía phải, làm mặt cầu bị sập nghiêng và không thể lưu thông.
Tai nạn khiến 1 xe máy, 1 ô tô bị rơi xuống suối (xe máy đã đươc đưa lên bờ, hiện tại ô tô vẫn ở dưới suối).
Tai nạn đã khiến 2 người bị thương nhẹ; 2 người bị thương nặng (hiện tại đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên). Ước thiệt hại ban đầu khoảng 1,2 tỉ đồng.
UBND xã Thanh Yên đã chỉ đạo Công an xã, lực lượng dân quân lập rào chắn, biển cảnh báo cấm người và phương tiện qua lại khu vực cầu bị đứt để đảm bảo an toàn. Cử lực lượng hướng dẫn, phân luồng các phương tiện di chuyển tạm thời qua cầu sắt khu vực phía dưới, cách vị trí cầu đứt khoảng 800 m.
Hiện tại, 30 cán bộ cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đã tăng cường có mặt tại hiện trường, tìm kiếm, trục vớt ô tô lên bờ. Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên đã cử các bác sĩ có chuyên môn cao và Giám đốc Bệnh viện trực tiếp điều trị cho 2 người bị thương nặng.
Tính đến 9 giờ sáng 22-7, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tổng diện tích lúa bị ngập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khoảng 7.200 ha.
Mưa lũ tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa
Để ứng phó, hiện 34 trạm bơm do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý đã vận hành 151 máy bơm tiêu úng. Trong đó, Công ty Bắc Sông Mã đang vận hành 20 trạm, Công ty Sông Chu 12 trạm và Công ty Nam Sông Mã 2 trạm.
Về công trình đê điều, đã xảy ra sạt lở mái đê phía đồng đê Tây sông Cùng (đê cấp IV) tại đoạn K5+858 đến K5+905, chiều dài khoảng 47 m. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án "4 tại chỗ" để xử lý, đồng thời cắm mốc, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và thông tin rộng rãi nhằm đảm bảo an toàn khu vực.
Hình ảnh ngập lụt tại xã Vạn Lộc (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc cũ), tỉnh Thanh Hóa
Mưa trắng trời tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa
Mưa trắng trời tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa
Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, gây ngập cục bộ ở nhiều nơi. Tại làng Mài, xã Hóa Quỳ (huyện Như Xuân cũ, Thanh Hóa), hơn 100 hộ dân hiện đang bị cô lập do tuyến đường tràn bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển qua lại.
Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân. Ngoài ra, trong xã có 2 hộ thuộc khu vực nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn.
Tại xã miền núi Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Mậu Lâm, cho biết mưa lớn đã làm toàn bộ 8 tràn qua đường bị ngập sâu, xã đã căng dây, lắp biển cảnh báo và có người túc trực, không cho người dân qua lại. Ngoài ra, theo ông Cường, toàn bộ 23 hồ đập trên địa bàn mực nước cũng đã lên cao. "Hiện mưa trên địa bàn rất lớn, nước sông, hồ đều dâng cao. Trước tình hình mưa lũ diễn biến bất thường, chúng tôi đã huy động lực lượng ứng trực ở những điểm xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương án đã đề ra"- ông Cường cho hay.
Dự báo mưa lớn còn kéo dài trong những ngày tới, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất tại khu vực miền núi Thanh Hóa tiếp tục gia tăng. Các địa phương đang theo dõi sát tình hình thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán và cứu hộ.
Hình ảnh mưa lũ tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa:
Mưa to, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ở nhiều tuyến phố phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bị bật gốc, gãy đổ
Nhiều cây xanh ở nhiều tuyến phố phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bị bật gốc, gãy đổ. Ảnh: Thanh Tuấn
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua trao đổi thông tin sơ bộ qua điện thoại, tại bản Pa Xa, xã Thanh Yên, tỉnh Biên Biên đã xảy ra sự cố đứt cáp cầu treo vào sáng ngày 22-7.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, đây là cây cầu cũ, tai nạn đã khiến 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
Theo Công ty Điện lực Hải Phòng, do ảnh hưởng của bão số 3, từ 12 giờ ngày 21-7 đến 8 giờ ngày 22-7, có 43 đường dây, nhánh đường dây bị sự cố, hiện đã khôi phục 35 đường dây, còn 8 đường dây đang trong quá trình xử lý.
Cũng theo Điện lực Hải Phòng, có 208.581 khách hàng bị mất điện trong khoảng thời gian trên. Hiện còn khoảng 36.876 khách hàng bị mất điện thuộc Đội quản lý Điện lực khu vực Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Tứ Kỳ. Khu vực phụ tải ưu tiên của Vĩnh Bảo đang mất điện UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, UBND xã Vĩnh Hòa.
Điện lực Hải Phòng đã huy động tối đa cán bộ ở các điện lực khu vực để tổ chức kiểm tra, phân vùng sự cố, bảo đảm cấp điện trở lại cho 100% khách hàng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay 22-7, tâm bão số 3 (Wipha) đã đi vào khu vực đất liền các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình. Hồi 11 giờ, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.
Bão số 3 Wipha đổ bộ gây mưa to, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ở nhiều tuyến phố phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bị bật gốc, gãy đổ. Ảnh: Thanh Tuấn
Trong những giờ tới, bão chủ yếu đi chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Theo cơ quan khí tượng, trên biển, trong chiều nay 22-7, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2 - 4 m; biển động mạnh.
Vùng ven biển Hưng Yên - Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1 m. Mực nước ven biển tiếp tục dâng cao trong trưa và chiều nay do thủy triều và nước dâng do bão. Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4 - 2,6 m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,6 - 4,1 m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,4 - 4,8 m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6 - 4 m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa, chiều 22-7.
"Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải" |
Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá huỷ, ngập úng do gió mạnh, dông, lốc, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa có gió giật cấp 6-8. "Gió cấp 8 có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa"
Theo bản tin cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22-7 đến ngày 23-7, ở khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3giờ). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.
Do vậy, cơn quan khí tượng cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Tại Thanh Hóa là các địa phương: Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Đồng Lương, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Linh Sơn, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Ngọc Liên, Như Thanh, Như Xuân, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Phú, Yên Thọ; Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Giao An, Hiền Kiệt, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mường Mìn, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Phú Lệ, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng; Bá Thước, Bát Mọt, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Mường Chanh, Mường Lát, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Sơn Thủy, Tam chung, Trung Lý.
Tại Nghệ An là các địa phương: Châu Tiến, Đông Hiếu, Mường Lống, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Phường Tây Hiếu, Phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thông Thụ, Tiền Phong; Anh Sơn, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Quàng, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Đồng, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tam Quang, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân; Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Chiêu Lưu, Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Xén, Na Ngoi, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Thái, Tân An, Thuần Trung, Vĩnh Tường.
Khoảng 7h sáng nay, bão số 3 Wipha đã vào ven bờ Hải Phòng - Ninh Bình với sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 9, giật cấp 12. Nhiều nơi ở đồng bằng và ven...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/07/2025 11:52 AM (GMT+7)