Cận cảnh toa tàu hỏa có quầy bar, ghế massage cho khách đầu tiên ở Việt Nam

Toa tàu hỏa hạng sang đầu tiên có quầy bar, ghế massage thư giãn cho hành khách được các kỹ sư Việt Nam thực hiện sắp đưa vào khai thác.

Toa tàu do các kỹ sư của Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An thực hiện hoán cải từ toa tàu đang khai thác trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

Toa tàu do các kỹ sư của Công ty cổ phần xe lửa Dĩ An thực hiện hoán cải từ toa tàu đang khai thác trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

 Hiện toa tàu đang được thi công hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

 Hiện toa tàu đang được thi công hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An (Bình Dương), toa tàu có quầy bar và ghế massage thư giãn cho khách là sản phẩm được một đối tác về du lịch khách sạn đặt hàng

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An (Bình Dương), toa tàu có quầy bar và ghế massage thư giãn cho khách là sản phẩm được một đối tác về du lịch khách sạn đặt hàng

Khu vực quầy bar được thiết kế sang trọng.

Khu vực quầy bar được thiết kế sang trọng.

Toa tàu được thiết kế bằng các vật liệu chất lượng cao, phối màu sang trọng.

Toa tàu được thiết kế bằng các vật liệu chất lượng cao, phối màu sang trọng.

Ghế thể dục cho khách trên tàu. Ngoài ra, đơn vị thi công trong thời gian tới sẽ tiếp tục lắp ghế massage.

Ghế thể dục cho khách trên tàu. Ngoài ra, đơn vị thi công trong thời gian tới sẽ tiếp tục lắp ghế massage.

Bên trong toa tàu có camera an ninh và bảng điện tử thể hiện thông tin về ngày, tháng; nhiệt độ bên ngoài và bên trong toa tàu; tốc độ tàu chạy; ga đang đi đến để hành khách biết.

Bên trong toa tàu có camera an ninh và bảng điện tử thể hiện thông tin về ngày, tháng; nhiệt độ bên ngoài và bên trong toa tàu; tốc độ tàu chạy; ga đang đi đến để hành khách biết.

 Cửa bán tự động trên toa tàu

 Cửa bán tự động trên toa tàu

 Khu vực nhà vệ sinh, bồn rửa mặt cũng được thiết kế sang trọng.

 Khu vực nhà vệ sinh, bồn rửa mặt cũng được thiết kế sang trọng.

Khu vực phòng cho hành khách ngồi có không gian riêng, có bàn để thức ăn và được thiết kế  cực kỳ chỉn chu, tỉ mỉ nhằm tạo cảm giác thoải mái nhất cho khách.

Khu vực phòng cho hành khách ngồi có không gian riêng, có bàn để thức ăn và được thiết kế  cực kỳ chỉn chu, tỉ mỉ nhằm tạo cảm giác thoải mái nhất cho khách.

 Dự kiến tháng 7/2020, toa tàu này sẽ được nối vào tàu khách địa phương, có hành trình từ ga Đà Nẵng - Diêu Trì (Bình Định) và ngược lại.

 Dự kiến tháng 7/2020, toa tàu này sẽ được nối vào tàu khách địa phương, có hành trình từ ga Đà Nẵng - Diêu Trì (Bình Định) và ngược lại.

Công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An cho biết, ngoài toa tàu nêu trên, từ năm 2016 tới nay các kỹ sư Xe lửa Dĩ An đã sản xuất hơn 100 toa tàu lửa chất lượng cao để các công ty vận tải đường sắt đưa vào phục vụ hành khách. Tất cả các toa tàu đều được hoàn thành tại Việt Nam, không cần thuê chuyên gia nước ngoài thực hiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Một thập kỷ thấp thỏm ngóng “siêu tàu” Cát Linh – Hà Đông lăn bánh

Nếu hỏi, Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông – tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Hà Nội đã “thất hứa”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN