Cận cảnh sông Nhuệ ô nhiễm vừa được Bộ Nông nghiệp nêu giải pháp hồi sinh

Bộ NN&PTNT vừa đề xuất xây xây 2 đập dâng trên sông Hồng để nâng cao mực nước, từ đó giúp hạn chế ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy. Hiện nay, sông Nhuệ đang ô nhiễm nghiêm trọng.

Sông Nhuệ là nhánh nhỏ của sông Hồng, điểm đầu từ cống Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, điểm cuối là Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Theo kết quả quan trắc được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, công bố năm 2020, sông Nhuệ - Đáy có chất lượng môi trường nước kém nhất trong năm lưu vực sông ở miền Bắc. Trong 185 điểm quan trắc của năm lưu vực có 15 điểm ô nhiễm, riêng sông Nhuệ - Đáy chiếm 13 điểm. Hai điểm cầu Tó (huyện Thanh Trì) và Cự Đà (huyện Thanh Oai) ô nhiễm nặng nhất.

Sông Nhuệ chảy qua Hà Nội dài 62 km, đi qua các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa.

Sông Nhuệ chảy qua Hà Nội dài 62 km, đi qua các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa.

Nước sông Nhuệ đoạn chảy qua huyện Thường Tín đen kịt.

Nước sông Nhuệ đoạn chảy qua huyện Thường Tín đen kịt.

Bên bờ sông Nhuệ, đoạn chảy qua huyện Thường Tín rác thải sinh hoạt được tập kết và tràn xuống dòng sông.

Bên bờ sông Nhuệ, đoạn chảy qua huyện Thường Tín rác thải sinh hoạt được tập kết và tràn xuống dòng sông.

Tương tự, sông Nhuệ đoạn chảy qua phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nước đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Tương tự, sông Nhuệ đoạn chảy qua phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nước đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Sông Nhuệ đoạn qua huyện Thường Tín hiện đang được xây cầu thuộc dự án Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô.

Sông Nhuệ đoạn qua huyện Thường Tín hiện đang được xây cầu thuộc dự án Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô.

Dọc hai bên bờ sông Nhuệ đoạn qua phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhiều chỗ là nơi tập kết rác thải sinh hoạt.

Dọc hai bên bờ sông Nhuệ đoạn qua phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhiều chỗ là nơi tập kết rác thải sinh hoạt.

Do nước sông ô nhiễm, cùng với rác thải nên khu vực Tổ dân phố Phú Diễn 1, Phú Diễn 2 luôn là điểm nóng dịch sốt xuất huyết.

Do nước sông ô nhiễm, cùng với rác thải nên khu vực Tổ dân phố Phú Diễn 1, Phú Diễn 2 luôn là điểm nóng dịch sốt xuất huyết.

Người dân cho biết, dù chính quyền thực hiện bất cứ biện pháp gì mà giải quyết được ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy thì đều ủng hộ.

Người dân cho biết, dù chính quyền thực hiện bất cứ biện pháp gì mà giải quyết được ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy thì đều ủng hộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng được kỳ vọng dẫn nước sông Hồng để làm sạch sông Nhuệ, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp kết hợp thoát nước đô thị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hiếu ([Tên nguồn])
Ô nhiễm môi trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN