Cận cảnh nhà máy nước 116 tỷ đồng làm xong rồi "đắp chiếu"

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Dù đã hoàn thành vào giữa năm 2021 nhưng công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy, Kon Tum) với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng đến nay vẫn "đắp chiếu", người dân địa phương mòn mỏi từng ngày mong có nước sạch để sử dụng.

Năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy, công suất 5.100m3/ngày.

Năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy, công suất 5.100m3/ngày.

Dự án với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư với kỳ vọng cấp nước sạch cho hơn 27.000 hộ dân ở huyện Sa Thầy.

Dự án với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư với kỳ vọng cấp nước sạch cho hơn 27.000 hộ dân ở huyện Sa Thầy.

Bên ngoài nhà máy nước sạch này ghi ngày hoàn thành 30/6/2021, tuy nhiên đến nay người dân vẫn chưa có nước sạch để dùng.

Bên ngoài nhà máy nước sạch này ghi ngày hoàn thành 30/6/2021, tuy nhiên đến nay người dân vẫn chưa có nước sạch để dùng.

Qua ghi nhận, bên trong nhà máy vắng bóng người.

Qua ghi nhận, bên trong nhà máy vắng bóng người.

Hầu hết các hạng mục quan trọng đã được hoàn thành, tuy vậy, nguyên nhân nhà máy nước này chưa đi vào hoạt động chưa được lãnh đạo Ban Quản lý các dự án 98 trả lời.

Hầu hết các hạng mục quan trọng đã được hoàn thành, tuy vậy, nguyên nhân nhà máy nước này chưa đi vào hoạt động chưa được lãnh đạo Ban Quản lý các dự án 98 trả lời.

Cận cảnh nhà máy nước 116 tỷ đồng làm xong rồi "đắp chiếu" - 6

"Người dân trong vùng thấy nhà máy nước được triển khai ai cũng mừng bởi nghĩ rằng sẽ khỏi lo cảnh đi lấy nước cách nhà mấy cây số, nước giếng đào vàng khè. Nhà tôi lắp đồng hồ rồi mà giờ bùn đất bám đầy vì có nước về dùng đâu", anh N.V.T. (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) nói.

"Người dân trong vùng thấy nhà máy nước được triển khai ai cũng mừng bởi nghĩ rằng sẽ khỏi lo cảnh đi lấy nước cách nhà mấy cây số, nước giếng đào vàng khè. Nhà tôi lắp đồng hồ rồi mà giờ bùn đất bám đầy vì có nước về dùng đâu", anh N.V.T. (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cổng đóng then cài hoang hoá nhanh chóng

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khởi công xây dựng cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên đến nay nơi đây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiền Lê ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN