Cán bộ VP UBND tỉnh bị trộm chó bắn chết

Mọi người ngay lập tức đưa đi cấp cứu nhưng do viên đạn bắn với cự ly gần lại vào chỗ hiểm nên anh Hiếu đã tử vong.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra sáng sớm 23/10, tại khu đô thị An Huy, TP Bắc Ninh. Nạn nhân là anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982), cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

Vụ việc bắt đầu khi anh Hiếu dắt chó xích trước cổng rồi vào nhà thì nghe tiếng chó kêu. Biết có việc bất thường, anh lao ra thì thấy 1 kẻ đang đi xe máy và "câu" chó của mình.

Lập tức, anh hô hoán mọi người rồi đuổi theo kẻ trộm chó.

Trong lúc hoảng hốt vì bị truy đuổi sát nút, tên "cẩu tặc" đã rút súng thủ sẵn trong người và nhằm vào anh Hiếu nã đạn.

Khi một số người dân đuổi theo sau thì đã thấy anh Hiếu nằm bất tỉnh, trên người đầy máu vì viên đạn xuyên qua ngực. Mọi người ngay lập tức đưa đi cấp cứu nhưng do viên đạn bắn với cự ly gần lại vào chỗ hiểm nên anh Hiếu đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN