Nữ tiếp viên hàng không dương tính lần 1 với Covid-19, Hà Nội hành động ngay

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch TP Hà Nội thông tin, một nữ tiếp viên hàng không ở Hà Nội dương tính lần 1 với Covid-19.

Sáng 13/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội với các quận, huyện và sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND TP cho biết, sáng nay tiếp tục ghi nhận một trường hợp tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Việt Nam, đã dương tính lần 1 với Covid-19.

Ông Chung cho rằng, cần có giải pháp mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa trên diện rộng hơn chứ không chỉ trên các chuyến bay nói chung và chuyến VN0054 nói riêng.

"Trong 45 trường hợp, trường hợp bệnh nhân thứ 45 chưa công bố, nhưng lần 1 đã dương tính, vấn đề là Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trung ương công bố lúc nào. Tôi đề nghị không chờ công bố, khi dịch tễ Hà Nội xác định dương tính là phải hành động" - ông Chung nói.

Chủ tịch TP Hà Nội thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội vào sáng 13/3

Chủ tịch TP Hà Nội thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội vào sáng 13/3

Chủ tịch TP.Hà Nội cũng yêu cầu, tất cả khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn rà soát khách du lịch đến từ các vùng dịch, ưu tiên vùng Châu Âu, Anh và Ý, phải cung cấp thông tin, lịch trình từ ngày 1/3 đến nay. Nếu họ có bất cứ dấu hiệu nào phải yêu cầu cách ly ngay lập tức.

Ngoài ra, tất cả công dân Việt Nam đi du lịch, làm việc, hội thảo, công tác từ các nước Châu Âu, Mỹ về từ 1/3 đến nay, đề nghị tự chăm sóc sức khoẻ thật tốt, chủ động có các biện pháp hạn chế mức tối đa tiếp xúc với người thân trong gia đình, đòi hỏi tính tự giác cao tự cách ly.

Yêu cầu các quán bar, karaoke, các khu di tích lịch sử tiến hành phun khử khuẩn, tạm thời đóng cửa hết tháng 3. Những người tiếp xúc với các bệnh nhân, F1 được cách ly tại bệnh viện, F2, 3 tự cách ly tại nhà, thực hiện nghiêm túc, không đi ra ngoài. Cố gắng các phòng cách ly phải thoáng mát, không đóng kín.

Trong cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tính đến 7h00 ngày 13/03/2020, cả nước đã ghi nhận 44 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó đã có 16/44 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Hiện còn 28 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Phân bố theo tỉnh thành phố các trường hợp mắc bệnh như sau: Vĩnh Phúc (11); Bình Thuận (09); Hà Nội (05); TP. Hồ Chí Minh (04); Quảng Ninh (04); Đà Nẵng (03); Lào Cai (02); Quảng Nam (02); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Ninh Bình (01); Huế (01).

Tại Hà Nội tối 11/3 ghi nhận một trường hợp dương tính (ca bệnh số 39). Tính đến 7h ngày 13/3, Hà Nội ghi nhận 05 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. Hiện tại tất cả những bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện tại, Hà Nội đang giám sát và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 7.956 người có tiền sử đi từ/đi qua vùng dịch về, hoặc tiếp xúc với trường hợp mắc/nghi ngờ; hiện tại còn 2.402 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe, 5.554 trường hợp hết thời gian cách ly.

Tổ chức cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố và 8 đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố. Tổng số người được cách ly là 2.883, trong đó, đã hết thời hạn và cho về 2.037, còn 846 trường hợp.

Tiếp tục thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe và đảm bảo sinh hoạt cho người dân khu vực phố Trúc Bạch, khu vực ngõ 165 Cầu Giấy - nơi ở của các bệnh nhân; cách ly Bệnh viện Hồng Ngọc nơi khám ban đầu cho bệnh nhân số 17.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19 ngày 13/3: Hôn chào bộ trưởng nhiễm Covid-19, Hoàng hậu Tây Ban Nha phải xét nghiệm

Hoàng hậu Tây Ban Nha Letizia đã phải xét nghiệm Covid-19, sau khi bà đã bắt tay và hôn chào nhau với Bộ trưởng Bộ Bình đẳng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN