Cả ngàn tấn ximăng đổ sập vào công nhân

Vào 14g ngày 2/5, cả ngàn tấn ximăng trong bồn chứa của Công ty TNHH một thành viên ximăng Hạ Long, lô C25 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM bất ngờ sập xuống.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, đội chữa cháy - cứu hộ KCN Hiệp Phước, cho biết lúc xảy ra vụ việc có bốn người trong đội làm vệ sinh đang ở trong bồn.

Ba người gồm Nguyễn Văn Tùng (20 tuổi, quê Thanh Hóa), Ngô Văn Tình (34 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Trung (26 tuổi, quê Nghệ An) đã nhanh chóng chạy thoát ra khỏi cửa bồn. Anh Trung tuy đã thoát ra ngoài nhưng bị chấn thương nặng bên phía mắt phải.

Riêng anh Phan Văn Biểu (33 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An) còn bị mắc kẹt khi ximăng ụp xuống.

Cả ngàn tấn ximăng đổ sập vào công nhân - 1

Lực lượng cứu hộ đóng bên ngoài cửa bồn, thực hiện công tác cứu hộ - Ảnh: Sơn Lâm

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt kịp thời để triển khai công tác tìm kiếm anh Biểu.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do bồn chứa ximăng có thiết kế cao 54m, đường kính 20m chỉ có một cửa ra vào phía dưới và một cửa nhỏ phía trên nóc, lực lượng cứu hộ đã phải đu từng người theo lối cửa trên vào trong bồn.

Lượng ximăng quá lớn, bụi mịt mù cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hộ.

Đến 21g, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể anh Phan Văn Biểu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Lâm - Hữu Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN