Brazil mua 34 xe tăng Đức bảo vệ World Cup

Brazil dự định sẽ mua 34 xe tăng phòng không của Đức để tăng cường an ninh cho World Cup 2014 sẽ diễn ra vào năm tới.

Nằm trong kế hoạch tăng cường an ninh và chống khủng bố cho hai sự kiện lớn là World Cup 2014 và Olympic 2016, Brazil đã quyết định sẽ mua 34 xe tăng phòng không Flakpanzer Gepard đã qua sử dụng của Đức.

Theo hợp đồng đã ký kết, lô xe tăng Flakpanzer Gepard đầu tiên sẽ được phía Đức chuyển giao cho quân đội nước này vào tháng 6 tới. Loại xe tăng này được trang bị hai khẩu pháo 35mm và hệ thống radar phát hiện mục tiêu trên không.

Brazil mua 34 xe tăng Đức bảo vệ World Cup - 1

Mẫu xe tăng phòng không Flakpanzer Gepard của Đức

Tư lệnh pháo phòng không của Brazil, Tướng Marcio Heise cho biết, lô đầu tiên gồm 8 chiếc Flakpanzer Gepard sẽ được sử dụng tại thủ đô Brasilia và thành phố Rio de Janeiro, để thử nghiệm khi Confederations Cup – giải đấu tiền World Cup sẽ diễn ra tại 2 thành phố này từ ngày 15/6 đến 30/6.

Brazil không đầu tư nhiều cho quân đội trong vài thập kỷ gần đây. Nhưng hiện tại, quốc gia Nam Mỹ đang hiện đại hóa quân đội với những vũ khí tối tân nhất. Bộ Quốc phòng Brazil mới đây thông báo sẽ mua hệ thống tên lửa đất đối không và dàn pháo phòng không của Nga.

Ngoài ra, Brazil cũng đang hợp tác để đóng thêm 5 tàu ngầm mới và dự định sẽ thay thế một loại các máy bay chiến đấu hiện đại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN