Bơi qua sông Đáy bắt cáy, một HS chết đuối

Trong lúc đang cùng đám bạn ra sông Đáy bắt cáy, một học sinh lớp 4 đã chết đuối vì không biết bơi.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 13h30, ngày 6/4 trên đoạn sông Đáy thuộc địa phận thôn Phúc Lý, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Bá Lượng (SN 2000), trú tại thôn Trung Thành, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia.

Thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, Lượng cùng bạn đi móc cáy gần khu vực sông Đáy. Mặc dù không biết bơi nhưng Lượng vẫn theo bạn nhao qua con sông để sang bờ bên kia tìm cáy. Một số bạn đi cùng em bơi trước và không để ý Lượng bị rớt lại phía sau. Lúc quay lại nhìn thì thấy Lượng đang chìm. Các em này đã kêu cứu người dân sống xung quanh đó nhưng khi mọi người chạy đến thì không thấy em Lượng đâu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người dân đã lặn, tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 30 phút sau người dân mới tìm thấy xác của em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Tuấn (Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN