BN 564 xuất viện: Vì sao 4 lần xét nghiệm âm tính vẫn tái dương tính SARS-CoV-2?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trước khi cho nữ BN 564 xuất viện, trong vòng 6 ngày Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã tiến hành 4 lần xét nghiệm, cả 4 lần kết quả đều âm tính với Covid-19, nhưng hiện bệnh nhân đã tái dương tính SARS-CoV-2 trở lại.

Chiều 23/8, bác sĩ Nguyễn Tải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, BN 564 là nữ sinh viên 19 tuổi (trú huyện Quế Sơn) mắc Covid-19 đã tái dương tính SARS-CoV-2 trở lại và đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) để điều trị.

Bác sĩ Tải thông tin, ngày 1/8, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân 564 là nữ sinh viên 19 tuổi (trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) dương tính với SARS-CoV-2.

"Nữ bệnh nhân này được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam sau khi công bố dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 18/8, bệnh nhân này đã đủ 18 ngày điều trị, theo quy định của Bộ Y tế tại công văn 3351 nếu đủ 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp thì được xuất viện. Nhưng để thận trọng hơn nên chúng tôi tiến hành làm đến 4 lần xét nghiệm trong thời gian 6 ngày, cả 4 lần xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nên mới cho xuất viện...", bác sĩ Tải nói.

BN 564 ở Quảng Nam đã tái dương tính với SARS-CoV-2.

BN 564 ở Quảng Nam đã tái dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo bác sĩ Tải, khi bệnh nhân xuất viện, bệnh viện đã mời Trung tâm huyện Quế Sơn ra tiếp nhận đưa bệnh nhân về đến nhà để tiếp tục cách ly 14 ngày, tại đây TTYT huyện Quế Sơn sẽ cử cán bộ y tế theo dõi sức khỏe tại nhà ngày 2 lần.

"Đến ngày 22/8, bệnh nhân 564 có biểu hiện sốt nhẹ, sau đó được ra lại bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam để tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả là dương tính với SARS-CoV-2 trở lại.

Để bệnh nhân yên tâm, bệnh viện đã họp bàn và chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Trung ương Quảng Nam điều trị, vì ở đó có các chuyên gia. Theo tôi, bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 cũng không hy hữu, vì trên Thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều ca bệnh tái dương tính trở lại, các ca tái dương tính trở lại thường nhẹ, mức độ lây lan không cao…", bác sĩ Tải nói.

Trước khi cho BN 564 xuất viện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã có đến 4 lần xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

Trước khi cho BN 564 xuất viện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã có đến 4 lần xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

Theo bác sĩ Tải, khi bệnh nhân 564 xuất viện về cách ly tại nhà, theo quy định thì bệnh nhân chỉ ở trong nhà để cán bộ y tế đến theo dõi sức khỏe, nên bệnh nhân này không có tiếp xúc với người xung quanh mà chỉ có tiếp xúc với ba, mẹ bệnh nhân, hiện ba mẹ bệnh nhân đã được cách ly đối với trường hợp F1 để theo dõi.

Trước đó, ngày 18/8 cùng với 4 bệnh khác mắc Covid-19, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam công bố khỏi bệnh và nhận quyết định xuất viện.

Nguồn: [Link nguồn]

Lịch trình ca mắc COVID-19 mới nhất ở Hải Dương: Từng đi hát và tới công xưởng làm việc

Trước khi nhiễm COVID-19, bệnh nhân 1016 từng đi ăn ở nhà hàng Thế giới bò tươi và đến xưởng sản xuất làm việc hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN