Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Sự kiện: Thời sự

Với việc Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mới được bổ nhiệm, Bộ Công an hiện có tổng cộng 9 Thứ trưởng.

Tân Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ

Tân Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 668/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962 tại tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Quốc Tỏ từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an; Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (54 tuổi), là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Trước đó, ông Hùng nhiều năm làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới (51 tuổi), tiến sĩ luật. Ông Tới nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu, lần lượt giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc. Ông Tới cũng là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Tháng 10/2019, ông Tới được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.

Như vậy, với việc Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mới được bổ nhiệm, Bộ Công an hiện có tổng cộng 9 Thứ trưởng, gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương (SN 1956); Thượng tướng Bùi Văn Nam (SN 1955); Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (SN 1957); Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (SN 1961); Trung tướng Lương Tam Quang (SN 1965); Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Tấn Tới (SN 1969) và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (SN 1966) và tân Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ trưởng Công an chia sẻ về bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, để đảm bảo an toàn cho các đoàn phải có sự phối hợp chứ không chỉ Bộ Công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hòa ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN