Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Sự kiện: Thời sự

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Lợi

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Lợi

Sáng 10-7, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Ông Nguyễn Văn Lợi sinh năm 1961, quê quán tại quận Bình Tân, TP HCM; trình độ thạc sĩ hành chính công. Ông từng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước; đồng thời là đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đương nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Lợi cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao trọng trách cho ông. Ông bày tỏ tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất của Ban Thường vụ và tập thể Tỉnh ủy, Bình Dương sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao với phương châm đoàn kết trên cơ sở dân chủ, thẳng thắn; nghĩ thật – nói thật – làm thật - hiệu quả thật và thật sự vì người dân, doanh nghiệp. 

Trước đó, ông Trần Văn Nam - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương - đã bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025 do liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Chính trị điều động bốn Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương

Bốn Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang, Bến Tre, Lạng Sơn và Hưng Yên vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, đều không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Đồng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN