Bệnh nhân tử vong vì… không được thở ôxy?

Theo gia đình, mặc dù người bệnh phải thở bằng bình ôxy nhưng y tá lại bắt người nhà phải đẩy ra cổng để làm thủ tục nhập viện khiến bệnh nhân tử vong.

Chiều 1/4, người nhà bệnh nhân Vũ Thanh Bình (31 tuổi, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) tập trung trước cổng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương (quận Ba Đình, Hà Nội) vì cho rằng bệnh viện đã tắc trách dẫn đến cái chết của thân nhân họ.

Chị Phạm Thị Lâm (vợ bệnh nhân) cho biết, anh Bình bị lao. Ngày 29/3, anh Bình được các bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức chẩn đoán bị bán tắc ruột do lao và tư vấn chuyển sang Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương điều trị.

Trưa 1/4, anh Bình được người nhà đưa đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương. Người nhà anh Bình khẳng định, khi chuyển viện, tuy phải thở bằng bình ôxy nhưng anh vẫn tỉnh táo.

Đến nơi, một y tá yêu cầu đưa bệnh nhân ra cổng để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, theo người nhà anh Bình, y tá này đã không cho bệnh nhân tiếp tục thở ôxy dù gia đình đã yêu cầu.

Trong lúc chờ người nhà làm thủ tục, một y tá khác yêu cầu người nhà đẩy bệnh nhân Bình về phía phòng hồi sức cấp cứu nhưng chưa đến nơi, anh Bình đã có biểu hiện tím tái, co giật, sùi bọt mép. Thấy vậy, nhân viên của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương đã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhưng không có người nhà đi kèm.

Khoảng 1 giờ sau, không thấy phía bệnh viện thông báo về tình trạng bệnh nhân, gia đình xông vào đập cửa thì thấy anh Bình đã tử vong.

“Tôi nhiều lần yêu cầu họ cho chồng tôi thở ôxy nhưng các y tá vẫn một mực yêu cầu phải làm xong thủ tục nhập viện. Chính sự chủ quan của họ đã khiến chồng tôi phải chết oan ức." - chị Lâm nói.

Hiện, công an quận Ba Đình đã lập biên bản, điều tra nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Vũ Thanh Bình.

Trao đổi với PV sáng nay (2/4), Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương cho biết vẫn đang chờ kết luận của thanh tra y tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN