Bến xe Miền Đông “ế” vé xe về Tết

Sự kiện: Vé tàu xe Tết 2019

Vắng khách mua là tình trạng chung của hầu hết các hãng xe tại bến xe Miền Đông trong ngày đầu mở bán vé xe Tết 2014.

Sáng nay 1/1/2014, Bến xe Miền Đông bắt đầu mở bán vé xe về Tết. Khác với cảnh chen chúc, xô đẩy như mọi năm, năm nay, hầu hết các phòng vé đều trong tình trạng “ế” khách, thỉnh thoảng mới có người tới hỏi mua.

Bến xe Miền Đông “ế” vé xe về Tết - 1

Bến xe Miền Đông “ế” vé xe về Tết - 2

Vắng khách mua là tình trạng chung của nhiều hãng xe tại bến xe Miền Đông

Đại diện nhà xe Trung Nam, chạy tuyến Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình… cho biết: “Nếu như mọi năm, đến thời điểm này, vé xe đã bán gần hết thì năm nay mới chưa được 1/3, chủ yếu là khách đặt qua điện thoại. Bên mình bắt đầu mở bán từ 5 giờ sáng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa bán được vé nào”.

Tương tự, một số hãng xe chạy tuyến miền Trung, Tây Nguyên cũng đang trong tình trạng vắng khách mua. Đại diện nhà xe Thuận Tiến, chạy tuyến Gia Lai, Huế chia sẻ: “Chưa năm nào mà vé xe Tết lại ít người mua như năm nay. Những năm trước chỉ cần mở quầy khoảng 1 tiếng đồng hồ là đã gần hết vé, giờ thì may lắm mới có người tới hỏi mua”.

Do lượng người tới ít, nên công việc của nhân viên bảo vệ cũng tương đối nhàn hạ, chủ yếu là hướng dẫn khách mua vé và nhắc nhở các nhà xe không được vào khu vực bán vé để lôi kéo khách.

Anh Trần Thế Vinh, nhân viên bảo vệ của bến xe thừa nhận, so với mọi năm, năm nay không khí có vẻ trầm lắng hơn. “Tôi làm ở đây cũng lâu rồi mà chưa thấy Tết nào vắng khách như năm nay. Mọi năm, anh em phải làm việc mướt mồ hôi mới giữ được trật tự do lượng khách đến quá đông. Năm nay thì khỏe, đến giờ này chỉ nhiều hơn ngày thường một chút”.

Bến xe Miền Đông “ế” vé xe về Tết - 3

Kiot duy nhất trong bến xe Miền Đông mà khách phải xếp hàng chờ

Cầm trên tay tấm vé xe về Quảng Bình vừa mua được, chị Lê Thị Mai, công nhân tại KCX Linh Trung, Thủ Đức cười tươi nói: “Cứ tưởng như mọi năm phải tranh nhau mới mua được vé xe Tết nên hơn 6h sáng, mấy chị em đã gọi nhau đi để đến xếp hàng. Ai dè năm nay vắng quá, chẳng phải tranh giành với ai, giá năm nào cũng như năm nay thì chúng em bớt khổ”.

Đứng bên cạnh, chị Nguyễn Thị Bé, quê Quảng Nam, cũng cho biết, vé còn nhiều nên chị có thể thoải mái chọn cho mình một chỗ ưng ý. “Năm ngoái phải ngồi chen chúc ở lối đi, em say xe tới nỗi về tới nhà rồi mà người cứ lơ lửng. Năm nay thì khỏe rồi, có ghế ngồi ở gần hàng đầu hẳn hoi”.

Bến xe Miền Đông “ế” vé xe về Tết - 4

 Bảng đăng ký giá vé có phụ thu Tết Giáp Ngọ 2014

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết những quầy vé đều đã được niêm phong giá bán với mức tăng từ 20% đến 60%.

Cụ thể, các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc: Giá vé sẽ tăng 20% cho xe khởi hành từ ngày 15-17/1/2014 (tức 15-17 tháng chạp âm lịch) và từ ngày 31/1-2/2/2014 (tức mùng 1 đến mùng 3 Tết Giáp Ngọ); tăng 40% cho xe khởi hành từ 18-23/1/2014 (tức 18-23 tháng chạp âm lịch); tăng 60% cho xe khởi hành từ ngày 24-30/1/2014 (tức 24-30 tháng chạp âm lịch).

Các tuyến từ Ninh Thuận ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum: Giá vé sẽ tăng 20% cho xe khởi hành từ 17-20/1/2014 (tức 17-20 tháng chạp âm lịch) và 31/1-2/2/20114 (tức mùng 1 đến hết mùng 3 Tết Giáp Ngọ); tăng 40% cho xe khởi hành từ 21-23/1/2014 (tức 21-23 tháng chạp âm lịch; tăng 60% cho xe khởi hành 24-30/1/2014 (tức 24-30 tháng chạp âm lịch).

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng: Giá vé sẽ tăng 20% từ ngày 20-23/1/2014 (tức 20-23 tháng chạp âm lịch) và 31/1-2/2/2014 (tức mùng 1 đến hết mùng 3 Tết Giáp Ngọ); tăng 60% từ ngày 24-30/1/2014 (tức 24-30 tháng chạp âm lịch).

Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng giá vé 40% từ ngày 26/1-5/2/2014 (tức 26 tháng chạp âm lịch đến hết mùng 6 Tết Giáp Ngọ).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nghĩa ([Tên nguồn])
Vé tàu xe Tết 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN