Bất kể mưa nắng, họ vẫn "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để lấy mẫu xét nghiệm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Việc triển khai mô hình “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để lấy mẫu xét nghiệm ở TP HCM đang dần làm tốt công tác tầm soát dịch bệnh Covid-19 và nhận được sự ủng hộ từ người dân.

Bắt đầu từ 8 giờ mỗi ngày, đội hình xét nghiệm lưu động với 3 xe chở gần 50 nhân viên y tế và tình nguyện viên đến các "điểm nóng" trong địa bàn để lấy mẫu. Người dân sẽ được lấy cùng lúc 2 mẫu xét nghiệm là lấy test nhanh kháng nguyên cá nhân tại chỗ và mẫu gộp PCR theo hộ gia đình.

Đội hình xét nghiệm lưu động của thị trấn Hóc Môn

Đội hình xét nghiệm lưu động của thị trấn Hóc Môn

Người dân thị trấn Hóc Môn được lấy mẫu tại nhà ngày 11-7

Người dân thị trấn Hóc Môn được lấy mẫu tại nhà ngày 11-7

Theo ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Hóc Môn, công tác lấy mẫu tại nhà dân đã triển khai 2 ngày nay. Các đối tượng được ưu tiên lấy mẫu là những người buôn bán tại các chợ đầu mối, những người bán hàng rong, các khu nhà trọ. Từ đó sẽ giúp đội y tế dễ dàng truy vết F0, tách F0 ra khỏi cộng đồng và điều trị tại khu cách ly.

"Đây là cách "đánh" chủ động, mình sẽ chủ động đi tìm những ca F0 còn sót trong cộng đồng và lên phương án kịp thời để hạn chế khả năng lây nhiễm" - ông Tâm cho biết thêm.

Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm cùng đội xét nghiệm lưu động đến từng nhà

Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm cùng đội xét nghiệm lưu động đến từng nhà

Mỗi tổ sẽ do một cán bộ thường trực ủy ban làm tổ trưởng, cảnh sát khu vực và các bác sĩ từ bệnh viện đa khoa Hóc Môn, bệnh viện Ung Bướu cũng được tăng cường hỗ trợ y tế địa phương.

Ngoài ra, những người dân nào có nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm tại nhà có thể trực tiếp liên hệ tổ trưởng khu phố hoặc gọi điện thoại đến số hotline của UBND Thị trấn Hóc Môn. Với tổ xét nghiệm lưu động phản ứng nhanh này, người dân cảm thấy an tâm ở nhà phòng dịch hơn.

Bất kể nắng mưa, chỉ cần ở đâu có người cần xét nghiệm, ở đó có đội xét nghiệm lưu động

Bất kể nắng mưa, chỉ cần ở đâu có người cần xét nghiệm, ở đó có đội xét nghiệm lưu động

Được biết, trung bình 1 ngày 3 tổ xét nghiệm lưu động sẽ lấy khoảng 1.000 mẫu. Với các khu phong tỏa, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm lặp lại 2-3 ngày/lần. Nơi nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm lặp lại 5-7 ngày/lần.

Người dân không phải trả chi phí cho xét nghiệm tại nhà

Người dân không phải trả chi phí cho xét nghiệm tại nhà

Sau khoảng 20 phút, mẫu test nhanh kháng nguyên sẽ có kết quả. Nếu âm tính là sẽ hiện 1 vạch, dương tính là 2 vạch.

Sau khoảng 20 phút, mẫu test nhanh kháng nguyên sẽ có kết quả. Nếu âm tính là sẽ hiện 1 vạch, dương tính là 2 vạch.

Chị Phan Thị Thùy Dương, thành viên tổ xét nghiệm lưu động chia sẻ: "Một số người lớn tuổi, không thể di chuyển, đội ngũ y tế sẽ đến tận giường để lấy mẫu. Các mẫu test nhanh sẽ có kết quả sau 20 phút"

Do bị tai biến nên ông N không thể ra ngoài, nhân viên y tế phải vào tận giường để lấy mẫu cho ông

Do bị tai biến nên ông N không thể ra ngoài, nhân viên y tế phải vào tận giường để lấy mẫu cho ông

"Lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ"- chị Dương bày tỏ

"Lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ"- chị Dương bày tỏ

Cô Nguyễn Thị Anh đã 5 lần lấy mẫu test Covid-19, sau khi được nhân viên y tế lẫy mẫu tại nhà, cô bày tỏ sự vui mừng khi thấy kết quả âm tính. "Mấy lần trước lấy mẫu tại cộng đồng, tuy có kết quả âm tính nhưng tôi vẫn lo lắng vì cứ sợ trong quá trình lấy mẫu có thể bị lây nhiễm. Nay được lấy mẫu ngay tại nhà của mình nên yên tâm hơn rất nhiều".

"Mặc dù gia đình nằm trong khu vực phong tỏa, hẻm vào nhà khó khăn, xe lưu động không vào được, các nhân viên y tế phải đi bộ quãng đường xa mới có thể vào nhà lấy mẫu nhưng ai nấy cũng vui vẻ và nhiệt tình" - ông Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ.

Bất kể mưa nắng, họ vẫn "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để lấy mẫu xét nghiệm - 9

Sau khi xong 1 điểm lấy mẫu tại nhà, đội ngũ y tế sẽ được phun khử khuẩn toàn thân

Sau khi xong 1 điểm lấy mẫu tại nhà, đội ngũ y tế sẽ được phun khử khuẩn toàn thân

Cận cảnh đội xét nghiệm lưu động lấy mẫu tận nhà

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huế Xuân ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN