Bắt gặp xe đua F1 diễu hành trên đường phố Thủ đô

Trước thềm diễn ra chặng thi đấu chính thức, xe đua F1 đã có buổi diễu hành quanh các con phố ở Hà Nội vào chiều 22/2.

Bắt đầu từ 13h chiều, chiếc xe đua F1 được đặt lên xe đầu kéo bắt đầu di chuyển, đi xung quanh có các môtô phân khối lớn cùng một siêu xe Ferrari màu đỏ.

Bắt đầu từ 13h chiều, chiếc xe đua F1 được đặt lên xe đầu kéo bắt đầu di chuyển, đi xung quanh có các môtô phân khối lớn cùng một siêu xe Ferrari màu đỏ.

Đoàn diễu hành đi tổng cộng 6 chặng, qua các con phố lớn của Hà Nội. Chặng một khởi hành từ số 84, đường Võ Chí Công, đi qua đường Bưởi - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, rồi dừng lại ở 55C Lý Thường Kiệt. 

Đoàn diễu hành đi tổng cộng 6 chặng, qua các con phố lớn của Hà Nội. Chặng một khởi hành từ số 84, đường Võ Chí Công, đi qua đường Bưởi - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, rồi dừng lại ở 55C Lý Thường Kiệt. 

Chặng hai từ Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Quảng trường Cách Mạnh Tháng 8 đến Nhà Hát Lớn Hà Nội. Chặng ba từ Nhà Hát Lớn đến đường Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Tràng Thi và kết thúc ở 22 Điện Biên Phủ. Chặng bốn xuất phát ở đường Trần Phú - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng.

Chặng hai từ Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Quảng trường Cách Mạnh Tháng 8 đến Nhà Hát Lớn Hà Nội. Chặng ba từ Nhà Hát Lớn đến đường Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Tràng Thi và kết thúc ở 22 Điện Biên Phủ. Chặng bốn xuất phát ở đường Trần Phú - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng.

Chặng năm xe đua F1 được đưa từ đường Mễ Trì đến Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ , kết thúc gần đường đua sắp hoàn thành. Trong khi đó, lộ trình chặng cuối là Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà và điểm dừng cuối ở 26 Láng Hạ.

Chặng năm xe đua F1 được đưa từ đường Mễ Trì đến Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ , kết thúc gần đường đua sắp hoàn thành. Trong khi đó, lộ trình chặng cuối là Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà và điểm dừng cuối ở 26 Láng Hạ.

Về cấu tạo, đây là một mô hình xe F1 được chế tạo theo tỷ lệ 1:1 giống với xe đua chính thức của giải đấu, với khung thép kết hợp vật liệu tổng hợp (composite) bên ngoài.

Về cấu tạo, đây là một mô hình xe F1 được chế tạo theo tỷ lệ 1:1 giống với xe đua chính thức của giải đấu, với khung thép kết hợp vật liệu tổng hợp (composite) bên ngoài.

Hoa văn trên xe mang đậm dấu ấn người Việt Nam với hình chim hạc (xuất hiện trên mặt trống đồng Đông Sơn cùng quốc kỳ nước ta và dòng chữ HANOI CIRCUIT (chặng đua Hà Nội) trên phần lốp xe.

Hoa văn trên xe mang đậm dấu ấn người Việt Nam với hình chim hạc (xuất hiện trên mặt trống đồng Đông Sơn cùng quốc kỳ nước ta và dòng chữ HANOI CIRCUIT (chặng đua Hà Nội) trên phần lốp xe.

Bắt gặp xe đua F1 diễu hành trên đường phố Thủ đô - 7

Bắt gặp xe đua F1 diễu hành trên đường phố Thủ đô - 8

Chiếc xe gây ấn tượng và thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô, rất nhiều trong số đó đã sử dụng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc không dễ bắt gặp này ở Hà Nội.

Chiếc xe gây ấn tượng và thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô, rất nhiều trong số đó đã sử dụng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc không dễ bắt gặp này ở Hà Nội.

Đoàn diễu hành xe đua F1 cũng khiến du khách nước ngoài cảm thấy thú vị. Theo kế hoạch, các buổi tập luyện, xếp hạng và chặng đua chính thức của Formula 1 Vietnam Grand Prix sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/4.

Đoàn diễu hành xe đua F1 cũng khiến du khách nước ngoài cảm thấy thú vị. Theo kế hoạch, các buổi tập luyện, xếp hạng và chặng đua chính thức của Formula 1 Vietnam Grand Prix sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/4.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh đường đua F1 - đường đua “thử thách bậc nhất thế giới” tại Hà Nội

Đường đua của chặng F1 tại Hà Nội là đường đua theo tiêu chuẩn Grade 1, tiêu chuẩn cao nhất của giải đua xe Công thức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm - Kỳ Huệ ([Tên nguồn])
Việt Nam tổ chức đua xe F1 năm 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN