Bắt chuột sau bão, 1 người mất tích

Sự kiện: Tin bão

Một nhóm thanh niên 5 người chèo xuồng trong nước lũ chảy xiết để bắt chuột, không may xuồng lật khiến 1 người mất tích.

Vào lúc 13h30 ngày 15/10, ngay sau khi cơn bão số 11 quét qua, một nhóm thanh niên gồm 5 người ở thôn Mỹ Xá, xã Quảng An, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bơi xuồng ra cồn mồ (nơi chôn chất người chết - PV) gần thôn Mỹ Xá để bắt chuột. Khi chèo xuồng ngang qua đoạn nước chảy xiết, chiếc xuồng bị lật khiến cả 5 người bị trôi theo dòng nước. 4 người may mắn bơi được vào bờ, người còn lại bị nước lũ nhấn chìm.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đến khu vực xảy ra vụ chìm xuồng tìm kiếm người bị nạn. Tuy nhiên, đến 15h30 cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, người mất tích là Nguyễn Văn Hậu (SN 1977, con ông Nguyễn Ô, ở thôn Mỹ Xá, xã Quảng An). Sau khi bão qua, anh Hậu cùng nhóm bạn rủ nhau đi bắt chuột về nhậu thì gặp nạn.

Như vậy, tính đến chiều nay, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có 1 trường hợp mất tích và 3 người bị thương trong bão số 11.

Bắt chuột sau bão, 1 người mất tích - 1

Hiện, tại Thừa Thiên – Huế có 3 người bị thương do bão 11 gây ra

Bắt chuột sau bão, 1 người mất tích - 2

Lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế đang dâng cao. Hiện đã có một người mất tích trong khi chèo xuồng đi bắt chuột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phương ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN