CLIP: Bất chấp nguy hiểm, người dân liều mình đãi vàng dưới hạ du thủy điện

Sự kiện: Tin nóng

Bất chấp việc thủy điện có thể xả lũ bất ngờ, người dân vẫn kéo nhau xuống dòng sông đục ngầu để đào đãi vàng.

Những ngày gần đây, người dân 2 xã Đắk Pék và Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đổ xô ra suối Đắk Broai đào đãi vàng.

Họ tập trung thành từng nhóm nhỏ với đủ mọi lứa tuổi, thậm chí có cả những trẻ em chỉ 13-14 tuổi, đang đi học cũng nghỉ để tham gia đãi vàng.

Người dân đãi vàng dưới dòng nước

Người dân đãi vàng dưới dòng nước

Theo một người dân, dòng suối này nhiều năm trước đã được cấp phép cho một công ty khai thác vàng. Khi công ty này dời đi, sau mỗi trận mưa, người dân đều ra suối đãi tìm vàng. Nguyên nhân là mưa lớn sẽ kéo theo lớp đất, cát mới dưới lòng sông nên cơ hội tìm thấy vàng cao hơn.

Sau mỗi đợt lũ, người dân lại ra suối đãi vàng

Sau mỗi đợt lũ, người dân lại ra suối đãi vàng

Lúc cao điểm, mỗi ngày có cả trăm người ra suối đãi vàng

Lúc cao điểm, mỗi ngày có cả trăm người ra suối đãi vàng

Tập hợp thành nhiều nhóm nhỏ

Tập hợp thành nhiều nhóm nhỏ

Trẻ em đang trong tuổi đến trường cũng nghỉ học ra suối tìm vàng

Trẻ em đang trong tuổi đến trường cũng nghỉ học ra suối tìm vàng

Những nhóm người đem theo nón sắt đãi, xẻng, cuốc, thau đựng… trầm mình dưới dòng nước đục ngầu, đào cát lên để đãi. Mớ hỗn độn sau khi đào dưới lòng sông bỏ vào nón sắt đãi hết lớp đất cát, còn lại lớp cát đen lẫn hạt vàng thì đổ vào khay đựng. Cứ như vậy, mỗi người hằng ngày kiếm được từ vài chục tới cả trăm ngàn đồng.

Phụ nữ cũng tham gia tìm vàng

Phụ nữ cũng tham gia tìm vàng

"Những ngày mưa gió, không đi làm rẫy, không làm gì ra tiền nên mọi người rủ nhau đi đãi vàng kiếm tiền mua thức ăn. Nhóm chúng tôi có mấy anh em đãi chung rồi đem bán cho tiệm vàng lấy tiền chia nhau. Hôm nào ít thì được 50.000 đồng, nhiều cũng được hơn trăm ngàn" – A Huy, một thanh niên đang đãi vàng, nói.

Điều đáng nói, khu vực này nằm ngay phía hạ lưu đập thủy điện Đăk Pru 1. Từ khoảng 1 năm nay, thủy điện đi vào hoạt động nên khi người dân đang tìm vàng, nếu thủy điện xả lũ sẽ rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Khắc Tụ - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék, huyện Đắk Glei - cho biết lực lượng công an xã cũng nhiều lần khuyến cáo, nhắc nhở người dân không đào đãi vàng. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đi khỏi thì đâu lại vào đấy.

Người dân liều mình tìm vàng dưới hạ du hồ thủy điện

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN