Bắt 2 ô tô chở gà và lòng lợn nhập lậu

Chỉ trong ít ngày, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một lượng lớn gà Trung Quốc và lòng lợn không rõ nguồn gốc.

Ngày 21/7, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 30 và Công an huyện Thường Tín bắt quả tang một xe ô tô chở lượng lớn gia cầm lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14C-048.48 chở gần 3 tấn gà từ Móng Cái về chợ Hà Vỹ - huyện Thường Tín để bán.

Lái xe Nguyễn Văn Chi (SN 1983, ở Tiên Yên, Quảng Ninh) khai nhận, số hàng này là của ông Nguyễn Hữu Thắng (ở Trương Định, quận Hai Bà Trưng). Chủ hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch số gà trên.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính chủ hàng và tịch thu, tiêu huỷ số hàng nói trên.

Bắt 2 ô tô chở gà và lòng lợn nhập lậu - 1

Cảnh mua bán tấp nập tại chợ gà Hà Vĩ (Thường Tín - Hà Nội)

Trước đó, hồi 7h ngày 18/7, Công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) cũng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 30 và Chi cục Thú y bắt quả tang xe ô tô mang BKS 99C-000.75 chở theo hơn 600 kg lòng lợn. Số nội tạng động vật này được chủ hàng đựng trong 9 thùng xốp chất đầy trên xe.

Chiếc xe này bị phát hiện khi đang đỗ tại khu vực Khê Hồi - Hà Hồi - Thường Tín. Lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lòng lợn trên. Lực lượng công tác đã tiêu huỷ toàn bộ số nội tạng nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN